Tại sao xảy ra đụng độ đẫm máu ở chung cư 4S?

Cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai nhóm đối tượng làm rõ vụ đụng độ đẫm máu ở chung cư 4S Riverside trên địa bàn quận Thủ Đức.

Ngày 14.12, Công an quận Thủ Đức cho biết đã lệnh bắt khẩn cấp Quách Minh Thắng (DN 1993, quê Thanh Hóa, tạm trú quận 12) và Vi Thế Sơn (SN 1994, tự Bo, quê tỉnh Bình Dương) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại sao xảy ra đụng độ đẫm máu ở chung cư 4S? - 1

Đối tượng Quách Minh Thắng (trái) và Vi Thế Sơn tại công an

Lưu Huỳnh Kim Long (SN 1992, quê Vĩnh Long), Đỗ Văn Đức (SN 1997, quê tỉnh Gia Lai), Nguyễn Chí Hiếu (SN 1991, tự Gấu) và Võ Quốc Nhật (SN 1995, cùng ngụ quận Bình Thạnh) bị dương tính ma túy nên Công an quận Thủ Đức giao cho Công an phường Hiệp Bình Chánh xử lý.

Theo điều tra bước đầu, năm 2009, Công ty TNHH xây dựng Thành Trường Lộc (quận 3) là chủ đầu công trình chung cư 4 S Riverside (đường 17, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và bán lại cho người dân sử dụng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện công ty Thành Trường Lộc xây dựng sai thiết kế một số hạng mục như diện tích hồ bơi, bố trí khu vui chơi trẻ em trên bãi giữ xe… nên yêu cầu tháo dỡ.

Tại sao xảy ra đụng độ đẫm máu ở chung cư 4S? - 2

Một đối tượng xịt hơi cay vào mặt cư dân tại chung cư 4S.

Trong quá trình tháo dỡ để khắc phục công ty này có xích mích với cư dân về tranh chấp quyền sử dụng và khai thác các hạnh mục công ích trong chung cư.

Khoảng 14h30 chiều 11.12, bà Vũ Ngọc Hương (SN 1976, ngụ quận Gò Vấp) - Phó giám đốc Công ty Thành Trường Lộc, kiêm trưởng ban dự án công ty dẫn tổ thi công sửa chữa và một số bảo vệ Công ty TNHH DV Trung Nguyên và Công ty TNHH DV Ngự Lâm (có trụ sở ở quận 12) đến chung cư 4S với mục đích tháo dỡ công trình sai phạm.

Tại sao xảy ra đụng độ đẫm máu ở chung cư 4S? - 3

Tại sao xảy ra đụng độ đẫm máu ở chung cư 4S? - 4

Nhóm 6 người mặt đồ bảo vệ mang theo kìm cộng lực, búa đập phá cổng và hồ bơi ở chung cư 4S Riverside Garden (ảnh do ban quản trị chung cư 4S Riverside Garden cung cấp)

Khi nhóm người này đang tháo dỡ cửa ra vào chung cư thì bị cư dân phát hiện ngăn cản. Lúc này nghe tiếng kêu cứu của nhóm nữ Ban quản trị chung cư, ông Phạm Thế Tú (61 tuổi, cư dân ở đây) chạy đến can ngăn liền bị Vi Thế Sơn dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt. Sau đó, Sơn dùng thang tre đâm vào sườn ông Tú. Bị đau, ông Tú bỏ chạy thì bị Quách Minh Thắng đuổi theo dùng búa đập bê tông đánh vào đầu khiến ông Tú bất tỉnh. Ông Tú được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 175 và được bác sĩ xác định gãy 2 xương sườn, chấn thương sọ não.

Ông Tú kể: “Mấy người này mặc đồ, mang giày, đội mũ giống vệ sỹ vậy, họ mang theo kìm cộng lực, búa đập phá cổng chung cư nên tôi hỏi: mấy anh sao lại đập cổng sắt thế?. Một người trong nhóm này nói lại: “Mà là thằng nào”. Tôi chỉ vừa kịp nói là cư dân sống ở chung cư này liền bị một người trong nhóm thanh niên cầm bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt”.

“Mình nói chuyện đàng hoàng lại đáng tuổi cha, chú nhưng không ngờ họ xịt thẳng hơi cay vào mặt rồi một người dùng búa đánh liên tục vào đầu. Tôi bỏ chạy lại phía quán cà phê, máu chảy ướt hết cả người. Khi tỉnh dậy thấy nằm trong bệnh viện. Giờ nghĩ lại sợ quá”, ông Tú đau đớn nói.

“Tôi có biết chuyện gì đâu. Khi nghe mọi người thông báo chồng bị nhóm người đánh nên chạy từ trên chung cư xuống đất đã thấy chồng bất tỉnh. Máu chảy ướt hết cả người nên cùng người  dân đưa anh Tú đi cấp cứu. Thiệt tình, tôi không nghĩ họ lại hành động côn đồ như vậy. Họ giống “đầu gấu” chứ đâu phải bảo vệ”, vợ ông Tú mếu máo nói.

Ngay sau khi sự việc xảy ra công an phường Hiệp Bình Chánh phối hợp với Công an quận Thủ Đức có mặt tại hiện trường đảm bảo trật tự cũng như lấy lời khai các nhân chứng. Các đối tượng có liên quan được đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, công an xác định Quách Minh Thắng có 2 tiền án về tối cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Vi Thế Sơn có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, nhận thấy hành vi của Sơn, Thắng dùng thang tre, búa đánh ông Tú có dấu hiệu tội cố ý gây thương tích nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng này. Riêng các đối tượng còn lại công an tiếp tục xác minh làm rõ.  Riêng đối với Vũ Ngọc Hương không thừa nhận hành vi chỉ động nhóm bảo vệ đánh ông Tú chấn thương sọ não cũng đang được công an điều tra

Đại tá Lê Anh Tuấn – Trưởng Công an quận Thủ Đức – cho biết, hiện công an vẫn đang tiếp tục làm rõ động cơ của Công ty Trương Thành Lộc thuê nhóm người trên đến tháo dỡ công trình trong chung cư 4S. “Còn việc 1 công ty bảo vệ trên có nhiều người dính tiền án, nghiện ma túy… chúng tôi sẽ xin ý kiến của thành phố xác minh, xử lý”, đại tá Tuấn nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Mai - Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN