Nhân viên cầm đồ ôm mắm tôm đi “khủng bố” con nợ

Đang mang mắm tôm, dầu luyn để “khủng bố” con nợ, nhóm nhân viên tiệm cầm đồ bị 141 kiểm tra, phát hiện.

Nhân viên cầm đồ ôm mắm tôm đi “khủng bố” con nợ - 1

Y7/141 bàn giao các đối tượng tình nghi mang mắm tôm đi đòi nợ cho Công an phường Hàng Bài điều tra làm rõ.

Ngày 30.5, trao đổi với PV, Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Tổ trưởng tổ công tác Y7/141, Công an Hà Nội cho biết, Y7 vừa bàn giao 8 đối tượng tình nghi mang mắm tôm đi đòi nợ thuê cho Công an phường Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều tra, xử lý theo thầm quyền.

Trước đó, rạng sáng ngày 30.5, tại nút giao Trần Hưng Đạo – Hàng Bài,  Tổ công tác Y7/141 phát hiện 4 chiếc xe máy chở theo 8 thanh niên xăm trổ lưu thông theo hướng Hàng Bài – Đinh Tiên Hoàng có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra hành chính.

Nhân viên cầm đồ ôm mắm tôm đi “khủng bố” con nợ - 2

Mắm tôm, dầu luyn được các đối tượng treo trên xe.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, nhóm thanh niên mang theo xe nhiều túi ni lông chứa mắm tôm, dầu luyn, khóa xích lớn, găng tay.

Khai thác nóng, các đối tượng khai nhận, họ làm thuê cho một cửa hàng cầm đồ ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) và đang trên đường đi đòi nợ thuê. Mắm tôm, dầu luyn được các đối tượng chuẩn bị để “khủng bố” con nợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN