Nghi phạm đâm chết 2 người sau va chạm giao thông bị bắt

Xảy ra va chạm giao thông và không thống nhất trong việc bồi thường sửa xe máy, Tri đã rút dao đâm chết 2 người và khiến 1 người trọng thương.

Ngày 24.1 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt được giữ đối tượng Lê Văn Tri (31 tuổi, quê huyện Tân Kỳ, Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người. Ngoài Tri còn có hai đồng bọn là Lê Văn Đại (40 tuổi) và Nguyễn Văn Mậu (31, cả hai cùng quê Nghệ An) cũng bị công an bắt giữ.

Nghi phạm đâm chết 2 người sau va chạm giao thông bị bắt - 1

Nghi phạm Lê Văn Tri và đồng phạm

Trước đó, vào chiều 27.12.2015 trên đường ĐT743 (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người thương vong. Nạn nhân trong bị đâm chết được xác định là anh Hoàng Đông (27 tuổi, quê Quảng Bình) và Trương Văn Khỏe (22 tuổi, quê Quảng Trị). Riêng anh Hoàng Hà (29 tuổi, anh trai Đông) bị thương tích nặng.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 15h, anh Hoàng Đông điều khiển xe máy chở vợ trên đường ĐT 743 thì xảy ra va chạm với xe gắn máy hiệu Sirius mang BKS 36 do một nam thanh niên nói giọng Nghệ An chở một phụ nữ chạy chiều ngược lại. Cú va chạm khiến xe máy anh Đông bị hư hại.

Sau va chạm anh Đông gọi điện cho anh trai mình là Hoàng Hà và người bạn Trương Văn Khỏe cùng 4 người khác ra gây áp lực cho người thanh niên. Tuy nhiên, người thanh niên này cũng gọi 4 người khác ra hiện trường vụ va chạm.

Tại đây, hai bên tự thỏa thuận mức bồi thường sau va chạm, nhóm thanh niên đồng ý đưa xe Luvias của anh Đông vào tiệm M.Đ sát bên đường để sửa với chi phí 470.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi sửa xong nhóm anh Đông tiếp tục yêu cầu bồi thường sửa chữa tiếp với số tiền 400.000 đồng thì người va chạm giao thông với anh Đông không đồng ý. Hai bên cự cãi lao vào đánh nhau. Anh Đông và anh Khỏe bị thanh niên dùng dao đâm chết tại chỗ. Riêng anh Hà bị thương tích nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau án mạng, nhóm thanh niên nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai các nhân chứng, đồng thời khoanh vùng các đối tượng có nhiều nghi vấn. Đối tượng Lê Văn Tri được công an đưa vào “tầm ngắm” và xác định Tri chính là nghi can số 1 gây ra vụ án mạng kinh hoàng này. Ngày 20.1 biết không thể thoát được lưới pháp luật, Tri đã đến công an đầu thú và khai mình chính là người trực tiếp dùng dao đâm các nạn nhân. Từ lời khai của Tri công an bắt giữ hai đồng bọn Lê Văn Đại và Nguyễn Văn Mậu.

Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN