“Mây mưa” với gái bán dâm rồi cướp luôn điện thoại

Sau khi thỏa thuận giá cả và cùng vào phòng khách sạn, Minh nổi lòng tham nên nảy sinh ý định cướp điện thoại của gái bán dâm.

Ngày 27.12, Công an quận 10 (TP.HCM) đang tạm giữ đối tượng Kiến Hoàng Minh (21 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”.

“Mây mưa” với gái bán dâm rồi cướp luôn điện thoại - 1

Kiến Hoàng Minh tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h tối ngày 6/12/2015, Minh tìm thấy số điện thoại của chị N.T.T.P. (20 tuổi, quê Hà Nội) trên mạng xã hội và liên hệ mua dâm. Sau khi thỏa thuận giá mua dâm là 300 ngàn đồng, P. hẹn Minh tại một khách sạn trên đường Lê Hồng Phong (P.12, Q.10).

Trong lúc “mây mưa”, đối tượng thấy cô gái có 2 điện thoại nên nảy sinh lòng tham muốn chiếm đoạt. Theo đó, sau khi hành sự, lợi dụng lúc chị P. đang mặc lại quần áo, Minh xông tới quật ngã nạn nhân xuống giường, đồng thời bóp cổ và đánh nhiều cái vào mặt khiến chị này ngất xỉu rồi lấy ví tiền và điện thoại của nạn nhân bỏ trốn.

Tại quầy lễ tân, nhân viên khách sạn thấy Minh có biểu hiện bất thường nên đòi lên phòng kiểm tra thì đối tượng vội vã lấy xe bỏ trốn. Chị N.T.T.P. sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, đầu có vết thương chảy máu.

Nhận được thông tin, Công an P.12 và Công an Q.10 đã có mặt tại hiện trường để điều tra, truy tìm hung thủ. Kiến Hoàng Minh bị bắt vào ngày 25.12, khi đang lẩn trốn tại quê nhà Trà Vinh. Minh khai sau khi cướp được điện thoại đã đưa cho bạn đồng hương ở phòng trọ là Đ.H.N. để nhờ bán giúp rồi về quê.

Riêng N. sau khi bạn về quê đã đem bán chiếc điện thoại Iphone với giá 600 ngàn đồng và gọi báo cho Minh, riêng điện thoại còn lại do rẻ tiền nên N. giữ và sử dụng. Hiện Công an Q.10 đang lập hồ sơ để xử lý Kiến Hoàng Minh, đồng thời điều tra làm rõ hành vi của Đ.H.N.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN