Khoanh vùng nhóm côn đồ chém thanh niên đứt lìa bàn tay

Sáng ngày 7.3, Thượng tá Trà Văn Lào – Trưởng Công an Quận Gò Vấp cho biết, bước đầu cơ quan điều tra đã khoanh vùng được nhóm đối tượng gây án trong vụ hai thanh niên bị truy sát, chém đứt lìa bàn tay.

Khoanh vùng nhóm côn đồ chém thanh niên đứt lìa bàn tay - 1

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Cùng ngày, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục lấy lời khai của các nạn nhân cùng tất cả nhân chứng để phục vụ việc điều tra, sớm truy tìm được hung thủ gây án.

Hai nạn nhân của vụ việc là Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi, bị chém đứt bàn tay trái) và Nguyễn Văn Phong (18 tuổi, đa chấn thương). Bệnh viện 175 cho biết cả hai đều nhập viện trong tình trạng thương tích nặng, mất rất nhiều máu.

Theo Bùi Hoàng Thiên Quốc (18 tuổi, anh ruột Phương), sau 1 đêm tích cực cứu chữa, các bác sĩ thông báo cánh tay của Phương không còn khả năng nối lại được. “Cả gia đình vẫn chưa hết hoảng hốt sau khi nhận thông tin, vội vàng chạy đến bệnh viện và túc trực từ đêm qua đến giờ bên giường bệnh” – anh Quốc cho biết thêm.

Theo người nhà nạn nhân, trước đó họ đã có nghe Phương và Phong kể về việc xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nhưng không rõ là ai. Nghĩ chuyện nhỏ nhặt, mọi người đều cho qua và không hỏi cặn kẽ. Đến chiều 6.3, Phương xin phép gia đình lấy xe đi chơi với bạn cho đến khi xảy ra vụ việc.

Khoanh vùng nhóm côn đồ chém thanh niên đứt lìa bàn tay - 2

Anh Bùi Hoàng Thiên Quốc vẫn giữ kỹ thùng ướp đá chứa bàn tay trái của em trai

Như đã thông tin, khoảng 20h40 ngày 6.3, Phương chở Phong cùng 6 thanh niên khác lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu, hướng từ đường Lê Đức Thọ ra đường Phan Huy Ích. Khi đến trước đoạn cây xăng Biên Khoa (đối diện cửa hàng Thế Giới Di Động), nhóm của Phương bị 4 tên giang hồ, tay cột chặt vào mã tấu tự chế truy sát.

Do chạy sau cùng, Phương và Phong bị nhóm giang hồ đuổi kịp, dùng mã tấu chém tới tấp làm ngã xe. Sau khi bị chém nhiều nhát, Phương phản xạ đưa tay trái lên đỡ đòn thì bị chém đứt lìa bàn tay, ngất xỉu tại chỗ. Riêng Phong cũng bị chém nhiều nhát vào đầu, chân, tay. Gây án xong nhóm giang hồ vung mã tấu loạn xạ để mở đường tẩu thoát.

Nhiều người dân trong khu vực đã nhặt bàn tay bị chém đứt lìa của Phương mang đi ướp đá, đồng thời cùng bạn bè đưa 2 nạn nhân đến Bệnh viện 175 cấp cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN