Kẻ giết người yêu bằng 8 nhát dao thoát án tử

Đã bị tuyên tử hình ở phiên xử sơ thẩm, thế nhưng kẻ giết người yêu bằng 8 nhát dao thoát án tử tại phiên phúc thẩm.

Ngày 6.1.2016, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phiên phúc thẩm bị cáo Nguyễn Minh Quàng (SN 1985, ngụ TP.HCM) về tội ‘giết người’.

Kẻ giết người yêu bằng 8 nhát dao thoát án tử - 1

Quáng thoát án tử hình nhờ được mẹ người yêu cũ viết đơn xin giảm nhẹ tội.

Theo cáo trạng, năm 2005 giữa Quàng và chị C.T.Y.T có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, đến 12.2014, cả hai bắt đầu rạn nứt tình cảm, chị T quyết định chia tay nhưng Quáng không đồng ý. Ngày 19.12, Quàng và chị T đã nó chuyện với nhau để dứt điểm mọi khúc mắc trước đó. Dù cố gắng, thế nhưng Quàng đã không khiến chị T đổi ý nên đã lao tới bóp cổ và đâm chết nạn nhân bằng 8 nhát dao vào cổ và ngực.

Sau khi ra tay sát hại người yêu, Quàng cũng tự đâm mình để chết theo nhưng may mắn được phát hiện và đưa đi bệnh viện kịp thời. Sau khi xuất viện Quàng đã bị tạm giam. Tại cơ quan điều tra Quàng đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Ngày 11.6.2015, TAND TP.HCM phiên sơ thẩm đã tuyên án Quàng tử hình về tội giết người. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm đã có những tình tiết giảm nhẹ cho Quàng. Quàng đã bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng, cùng với đó chính mẹ của chị T đã viết đơn xin giảm nhẹ tội. Tại phiên tòa, mẹ chị T cho rằng đã mất đi một người con, bà cũng xem Quàng như con trong gia đình và không muốn mất thêm một người con nữa.

Với 2 tình tiết nói trên đã khiến HĐXX quyết định chấp nhận đơn kháng cáo của Quáng, giảm mức hình phạt từ tử hình xuống chung thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Đông ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN