Giang hồ truy sát 4 người trong 1 gia đình sau trận đá gà

Đêm ngày 3.3, một vụ truy sát bằng mã tấu đã xảy ra tại giao lộ Bãi Sậy – Bình Tây (khu vực Chợ Lớn, Quận 6, TPHCM) khiến 4 người bị thương nặng.

Giang hồ truy sát 4 người trong 1 gia đình sau trận đá gà - 1

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h40, 6 thanh niên đi trên 3 xe gắn máy đến trước số nhà 108B Bãi Sậy gọi anh Giang Quốc Trung (29 tuổi) để nói chuyện. Nghe có người gọi, anh Trung mở cửa liền bị nhóm người này vứt thẳng vào nhà một con gà đá đã chết. Hai bên xảy ra cự cãi, lớn tiếng chửi nhau.

Một số người dân chứng kiến kể lại, giữa hai bên cãi nhau 1 hồi lâu thì 1 người trong nhóm 6 người vứt chiếc túi đựng gà xuống đất và hô lớn: “Con gà này chết thì mày cũng chết”. Ngay sau đó, 3 tên giang hồ lôi 3 thanh mã tấu, xông đến chém tới tấp vào người anh Trung. Nghe con trai kêu cứu, ông Giang Quốc Lâm (52 tuổi) lao ra can ngăn cũng bị “ăn mưa” mã tấu. Thấy cháu và anh trai bị chém, hai người em trai của ông Lâm ở gần đó chạy đến ứng cứu nhưng cũng bị chém tới tấp.

Sau khi gây án, cả 6 đối tượng nhanh chóng lên xe, cầm hung khí bỏ chạy khỏi hiện trường.

Giang hồ truy sát 4 người trong 1 gia đình sau trận đá gà - 2

Toàn bộ khu vực bị phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Giang hồ truy sát 4 người trong 1 gia đình sau trận đá gà - 3

Tang vật nghi do nhóm giang hồ bỏ lại trên đường tháo chạy

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương và Công an Quận 6 đã nhanh chóng có mặt, đưa 4 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Toàn bộ khu vực bị phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Tại hiện trường, nhiều vệt máu còn sót lại kéo dài từ cửa vào đến khu vực cầu thang giữa căn nhà 108B. Cảnh sát cũng thu giữ được 1 chiếc túi cối nghi dùng để đựng hung khí, bên trong có 1 con gà đá chết và 2 mũ bảo hiểm của nhóm hung thủ vứt lại.

Theo người dân địa phương, trước khi xảy ra vụ chém kinh hoàng, các đối tượng có tổ chức đá gà ăn tiền gần đó. “Có thể do việc ăn chia không đồng đều nên những đối tượng mới xách mã tấu đến nói chuyện và chém người”, một người dân cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh - Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN