Bắt du khách Nga trộm tài sản tại phố Tây

Phát hiện quản lý nhà hàng sạc điện thoại iPhone 6 sơ hở, Petrov Vadim đã nhanh tay lấy trộm.

Bắt du khách Nga trộm tài sản tại phố Tây - 1

Petrov Vadim tại cơ quan công an

Ngày 11/4, Công an phường Phạm Ngũ Lão (TPHCM) cho biết vừa bàn giao một du khách nước ngoài về trại giam Chí Hòa để chờ xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. Người bị bắt giữ là Petrov Vadim (SN 1984, quốc tịch Nga).

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 6/4, Vadim từ Phan Thiết (Bình Thuận) bắt xe đi đến khu phố Tây trên đường Bùi Viện và lưu trú tại đây. Sau đó, đến trưa ngày 7/4, người này đến nhà hàng ở số 163 đường Nguyễn Thái Học để ăn trưa. Tại quầy tiếp tân, Vadim phát hiện quản lý là Lâm Huỳnh Thủy Tiên (SN 1990) sạc điện thoại Iphone 6 sơ hở nên đã nhanh tay trộm lấy tài sản, nhét vào túi quần trái và bỏ ra về.

Sau khi mất điện thoại, chị Tiên xem lại hình ảnh trên camera an ninh và ghi nhận nhân dạng của du khách người Nga, đồng thời tự mình đi tìm trong khu vực phố Tây.

Khoảng 18h30 cùng ngày, chị Tiên nhìn thấy Petrov Vadim với chiếc ba lô màu đỏ đang đi bộ trên đường Bùi Viện nên hô hoán, nhờ người dân bắt giữ giao công an khu vực.

Tại trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão, Petrov Vadim một mực không khai nhận hành vi của mình. Chỉ đến khi dữ liệu camera của nhà hàng được trích xuất ra để làm bằng chứng, Vadim với thành khẩn nhận tội. Theo lời khai, du khách Nga khai qua Việt Nam sinh sống kết hợp làm giáo viên ở Mũi Né. Thời gian gần đây, do thiếu nợ bạn bè nên đã lên xe bỏ trốn vào TPHCM rồi ra tay trộm tài sản.

Công an phường Phạm Ngũ Lão cho biết sẽ xử lý đối tượng này theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN