Xuống tay giết người vì không mua được đồ nấu mì gói

Sự kiện: Trọng án

Hỏi mua giá đỗ và hành lá nhưng bị từ chối bán, hai thanh niên lao vào phá đồ đạc, xô xát rồi đâm chết chủ quán.

Xuống tay giết người vì không mua được đồ nấu mì gói - 1

Thủy và Toàn ra tay giết anh Thiện chỉ vì không mua được giá đỗ, hành để nấu mì gói.

Ngày 7.9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thủy (SN 1993, quê Nghệ An) và Vi Minh Toàn (SN 1990, quê Bình Thuận) về tội Giết người.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, khuya 11.9.2015, Toàn cùng Thủy ngồi uống rượu với nhau đến rạng sáng hôm sau. Sau khi chạy đi tìm thêm "bạn nhậu" không được, hai người trở về nhà. Trên đường về, Toàn và Thủy ghé cửa hàng rau của anh Phạm Văn Thiện tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú để mua giá đỗ, hành về nấu mì.

Lúc này anh Thiện đang dọn hàng và trả lời không có giá đỗ. Thủy hung hăng chửi bới, khiêu khích đánh nhau. Sợ xảy ra chuyện, anh Thiện lấy cây kéo gần đó cầm trên tay nhưng bị Thủy giật làm văng ra đường.

Sợ bị đánh, anh Thiện chạy trốn vào nhà thì Thủy lấy rau, củ, quả trên sạp hàng ném tới tấp vào khiêu khích. Thấy vậy anh Thiện chạy ra rồi xảy ra đánh nhau với Thủy. Thấy bạn đánh nhau, Toàn lao vào đánh anh Thiện để giúp bạn mình.

Lúc này Thủy lấy được một con dao gần đó, lao đến đâm anh Thiện gục tại chỗ khiến nạn nhân tử vong sau đó. Trưa 12.9.2015  hai đối tượng bị công an quận Tân Phú bắt giữ và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại tòa, sau khi xem xét mọi tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Thủy án tử hình, Toàn 14 năm tù về tội Giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN