Xử Việt kiều săn voọc bắn chết người

Ngày 1/10, TAND TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa xét xử vụ án một Việt kiều đi săn làm chết người.

Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Nam (54 tuổi, Việt kiều Mỹ) 18 tháng tù về tội “vô ý làm chết người” và “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm”.

Trong dịp vừa thăm quê hồi tháng 3/2012, ông Nguyễn Nam đã rủ 4 người bạn cùng quê xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh vào vùng rừng Tà Luông để săn thú. Chiều tối ngày 13/3/2012, cả nhóm mang súng vào khu vực núi Tà Luông và bắn được 2 con voọc. Do trời tối, nghe phía trước có tiếng động, ông Nam tưởng rằng một con voọc khác đang chuyền cành nên bóp cò. “Con voọc” mà ông Nam nhầm tưởng ấy chính là anh Cao Thăng, 41 tuổi, một trong 4 người bạn của ông Nam, đã trúng đạn và tử vong.

Ông Nam đã đến công an trình báo vụ việc ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghiêm Nhan ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN