Xử phạt 4 đối tượng giết chồn, khoe ảnh trên Facebook

Do thường xuyên bị chồn từ trên núi xuống tấn công vịt nuôi, nhóm đối tượng lập mưu giăng bẫy bắt rồi đánh chết 2 con chồn. Trước khi làm thịt chồn, Lý và Trường chụp ảnh cho nhau để đăng lên Facebook khoe "chiến tích".

Ngày 15.10, ông Ngô Phi Thâm - Chủ tịch UBND xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam - cho biết vừa xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với 4 người trên địa bàn về hành vi giết động vật hoang dã.

Trước đó, ngày 11.9, trên Facebook của Dương Công Lý (25 tuổi) và Phạm Thành Trường (24 tuổi, cùng trú huyện Duy Xuyên) đăng ảnh 2 người đang xách 2 con chồn vừa bị giết. Vụ việc nhanh chóng gây phản ứng trên mạng xã hội.

Xử phạt 4 đối tượng giết chồn, khoe ảnh trên Facebook - 1

Dương Công Lý khoe chồn trên Facebook trước khi làm thịt. Ảnh: Facebook

Ngay sau đó, Hạt kiểm lâm huyện Duy Xuyên vào cuộc điều tra và sau hơn 1 tháng đã xác định: Do thường xuyên bị những con chồn từ trên núi xuống tấn công vịt nuôi ở trong trang trại, nên Hồ Phước Hiệp (31 tuổi) và Nguyễn Rô (44 tuổi, cùng trú xã Duy Sơn) lập mưu giăng bẫy bắt chồn. Hai chủ trang trại này sau đó rủ thêm Lý và Trường cùng tham gia vây bắt. Sau nhiều giờ đuổi bắt, nhóm người này đã đánh chết 2 con chồn. Trước khi làm thịt chồn, Lý và Trường chụp ảnh cho nhau để đăng lên Facebook khoe "chiến tích".

“Qua xem xét, nhận thấy họ vì bảo vệ đàn vịt nhà và do ít hiểu biết pháp luật nên đã giết chết 2 con chồn quý hiếm. Tuy nhiên, cũng phải xử phạt mỗi người 1,5 triệu đồng để làm gương và giáo dục nhằm bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm…” - ông Thâm nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Hồng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN