Xử nhóm giang hồ bảo kê ở Bến xe miền Đông trong 3 ngày

8 đối tượng đều là những người có "số má" lập thành băng chuyên nghề “bảo kê”, liên tục gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực Bến xe Miền Đông, TP HCM

Ngày 26-8, TAND TP HCM khai mạc phiên xét xử sơ thẩm băng nhóm “bảo kê” Bến xe Miền Đông do Nguyễn Trọng Ngôn (tên thường gọi Tý điên, 41 tuổi, nhân viên Công ty Vận tải An Sinh - quận Bình Thạnh, TP HCM) cầm đầu.

Xử nhóm giang hồ bảo kê ở Bến xe miền Đông trong 3 ngày - 1

Nguyễn Trọng Ngôn (bìa trái) là người cầm đầu băng nhóm bảo kê

Cùng ra hầu tòa còn có 7 đồng phạm của Ngôn, gồm: Nguyễn Quốc Mạnh (48 tuổi), Dương Văn Lành (34 tuổi), Ngô Quang Đồng (27 tuổi), Đinh Trọng Quý (tức Quý “thối”, 25 tuổi), Hồ Sỹ Quý (tức Quý “điên”, 32 tuổi), Đàm Duy Hải (35 tuổi)  và Nguyễn Tăng Tiến (40 tuổi).

8 bị cáo đều trú quanh khu vực Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP HCM) và đều bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”, “Cưỡng đoạt tài sản”.

Xử nhóm giang hồ bảo kê ở Bến xe miền Đông trong 3 ngày - 2

8 bị cáo trong băng nhóm bảo kê ở Bến xe Miền Đông hầu tòa

Theo cáo trạng, từ năm 2010, Nguyễn Trọng Ngôn đã thu nạp nhiều đối tượng, thành lập băng nhóm xã hội đen tại Bến xe Miền Đông.

Băng nhóm này sẵn sàng dằn mặt bất cứ người nào mâu thuẫn với Ngôn hoặc cả nhóm.

Không chỉ vậy, Ngôn chỉ đạo các đối tượng trong nhóm trực tiếp gặp các nhà xe yêu cầu chi tiền “bảo kê”. Nhà xe nào làm trái ý, Ngôn cho người đe dọa, gây khó.

Từ năm 2010 đến đầu năm 2013, Ngôn và đồng bọn gây ra 3 vụ cố ý gây thương tích và 2 vụ cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 23-7-2010, ông Lê Đức Lợi (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) lái taxi chở khách vào Bến xe Miền Đông và chỉ khách đến quầy để mua vé thì bị Ngôn chửi bới.

Viện lý do ông Lợi tự tiện chỉ khách vào mua vé mà không thông qua mình, Ngôn và đàn em là Nguyễn Quốc Mạnh, Dương Văn Lành, Đinh Trọng Quý hành hung ông Lợi. Quý còn dùng tuýp sắt đánh vỡ đầu nạn nhân. Ông Lợi bị tỷ lệ thương tật 58,7%.

Ngày 23-6-2011, ông Nguyễn Hữu Bình (nhân viên Công ty Hoàng Long) đến can ngăn khi nhìn thấy Tý “điên” cùng một số đàn em hành hung người khác thì bị các đối tượng dùng gậy sắt đánh, gây thương tích 20,8%.

Nhiều công ty vận tải hoạt động tại Bến xe Miền Đông phải chịu cảnh “áp bức” của nhóm “bảo kê” này.

Đơn cử, tháng 5-2012, Nguyễn Trọng Ngôn chỉ đạo một số đối tượng gây sức ép, đe dọa và yêu cầu Công ty Vận tải An Bình (vừa khai trương tại Bến xe Miền Đông) phải nhận Nguyễn Tăng Tiến vào làm việc và chiếm đoạt của Công ty An Bình 49 triệu đồng.

Tương tự tháng 10-2012, Công ty CP Vận tải Tấn Phát khai trương phòng vé tại Bến xe Miền Đông, Tý “điên” chỉ đạo đàn em đến gây gổ, buộc doanh nghiệp phải nhận người của mình vào làm việc, qua đó chiếm đoạt 24 triệu đồng…

Tại tòa, các bị cáo liên tục kêu oan và cho rằng cáo trạng cũng như hồ sơ đều không khách quan, phản ánh chưa đúng sự thật.

Trước đó, người thân của bị cáo Ngôn cũng gửi đơn kêu oan đến nhiều cơ quan có thẩm quyền vì khẳng định Ngôn có chứng cứ ngoại phạm trong vụ án Cố ý gây thương tích cho ông Lê Đức Lợi. Đồng thời, Ngôn không cưỡng đoạt tài sản của 2 doanh nghiệp vận tải trong cáo trạng đã nêu.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Nhung (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN