Xử người chồng đâm, chích điện khiến vợ tử vong

Chỉ vì ghen tuông, Sang đã sát hại người chung chăn gối với mình.

Ngày 30/9, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Quang Sang (SN 1978, quận 9) 20 năm tù giam về tội Giết người.

Sang và chị Nguyễn Thị Thu Hà là vợ chồng, có một con. Cả ba sống tại nhà trọ ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9. Từ giữa năm 2013, Sang nghi ngờ vợ có bạn trai nên hai người thường xảy ra mâu thuẫn.

Xử người chồng đâm, chích điện khiến vợ tử vong - 1

Sang đứng nghe tuyên án.

Tối 3/11/2013, Sang đi làm về, gõ cửa nhưng Hà không mở. Chừng 15 phút sau, Hà mở cửa thì hai người xảy ra cãi vã, đánh nhau.

Hà dùng tay đánh Sang. Sang đánh lại rồi bóp cổ Hà. Hà vớ lấy dao đâm vào ngực Sang một nhát.

Sang chụp lấy con dao. Hai bên giằng co. Sang vật ngã Hà xuống đất làm Hà rơi con dao. Sang ngồi lên bụng, dùng tay bóp cổ cho đến khi Hà không còn cử động. Sang lấy con dao đâm vào ngực vợ.

Lúc này, Sang nảy sinh ý định giết vợ. Sang lấy một sợi dây điện, một đầu cắm vào ổ điện, đầu còn lại chích vào người Hà. Sau đó, Sang ôm Hà với ý định chết chung nhưng không thành. Sang dùng con dao, đâm vào người hai nhát rồi gục xuống phòng trọ.

Một lúc sau, Sang tỉnh dậy ra khỏi phòng trọ và nói với hàng xóm: “Đã giết vợ chết rồi”. Sang đi về phòng ôm vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN