Xử đường dây số đề cực lớn ở Cần Thơ

Lười lao động, Trang đã cùng vợ và con dâu tổ chức đường dây ghi số đề, lôi kéo 26 đối tượng khác cùng tham gia.

Sáng nay, 27-10, TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 29 bị cáo trong đường dây đánh bạc thông qua hình thức ghi đề.

Cầm đầu đường dây này là bị cáo Huỳnh Minh Trang (SN 1960), Trần Ngọc Anh (SN 1966, vợ của Trang) và Phạm Thị Khoa (SN 1989, con dâu của Trang và Anh).

Cũng giống như tất cả phiên tòa trước đây, HĐXX không cho báo chí quay phim, chụp ảnh bị cáo.

Xử đường dây số đề cực lớn ở Cần Thơ - 1

Tang vật bị cơ quan điều tra thu giữ

Hồ sơ vụ án thể hiện Trang cùng vợ và con dâu tổ chức ghi đề tại nhà riêng (đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) từ tháng 12-2013 đến ngày 24-7-2014.

Hàng ngày, 3 bị cáo trên nhận phơi số đề của 27 bị cáo khác (một người đã chết trước khi vụ án đưa ra xét xử) thông qua máy fax và điện thoại di động. Mỗi ngày, Trang, Anh và Khoa nhận phơi đề của các “tay em” và con bạc trị giá trị từ 40 đến hơn 300 triệu đồng. Sau khi có kết quả xổ số, 3 bị cáo này trực tiếp tính tiền thắng, thua với các con bạc.

Vào lúc 17 giờ ngày 24-7-2014, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ập vào bắt quả tang Trang, Anh và Khoa đang cộng các phơi đề. Qua thống kê 33 phơi đề và tin nhắn trong điện thoại di động, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền phơi đề trong ngày hơn 306 triệu đồng.

Cùng thời điểm Trang, Anh và Khoa bị bắt, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cũng ập vào bắt hàng chục “tay em” khi họ đang tập hợp phơi đề tại nhà riêng.

Cơ quan điều tra xác định do lười lao động, Trang cùng vợ và con dâu tổ chức cầm đầu đường dây đánh bạc (số đề) trong thời gian dài và lôi kéo 26 đối tượng cùng tham gia. Qua đó, Trang, Anh và Khoa thu lợi bất chính hơn 262 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Tuấn (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN