Xác minh thông tin điện thoại phát nổ khiến thanh niên rách cổ

Nam thanh niên đang ở trong nhà bất ngờ bị một vật cứng sắc nhọn găm vào cổ gây chảy máu phải nhập viện.

Xác minh thông tin điện thoại phát nổ khiến thanh niên rách cổ - 1

Nam thanh niên bị rách cổ vì nghi liên quan đến vụ nổ điện thoại được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 30/10, mạng xã hội chia sẻ thông tin một nam thanh niên quê ở xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình bị thương khi đang sạc pin điện thoại.

Cụ thể, nội dung chia sẻ: “Dùng điện thoại khi đang sạc dẫn đến cháy nổ gây thương tích nặng tại Yên Quang. Mọi người chú ý sử dụng điện thoại khi đang sạc nhé, nhất là sử dụng 3G mà nóng quá thì nên thôi”.

Sau đó nhiều người chia sẻ câu chuyện và cảm thấy sợ hãi về việc sử dụng điện thoại khi đang sạc.

Ông Ngô Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, nam thanh niên bị thương tên Nguyễn Thế A. (SN 1996), ở thôn Trung Mường 1, xã Yên Quang.

Xác minh thông tin điện thoại phát nổ khiến thanh niên rách cổ - 2

Nam thanh niên bị thương ở cổ phải nhập viện điều trị. Ảnh T.H

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên đang nằm ở giường thì bất ngờ bị một vật cứng sắc nhọn găm vào cổ gây chảy nhiều máu. Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã đưa nam thanh niên xuống Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) cấp cứu, điều trị.

“Hiện tại, sức khỏe của nam thanh niên đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đang điều tra xem nam thanh niên bị thương có liên quan đến việc nổ điện thoại hay không”, ông Quyền nói.

Ông Quyền cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ việc, nam thanh niên bị thương có hành nghề sửa chữa đồ điện tử tại nhà. Người này đã có vợ và có con nhỏ.

Gói quà ngày 20/11 phát nổ, một người chết

Gói quà được gửi đến một khu tập thể giáo viên ở Đồng Nai phát nổ khiến một người tử vong tại chỗ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN