Xác định danh tính băng trộm "hốt" hàng loạt tiệm vàng miền Tây

Đã nhiều lần các trinh sát theo dõi nhưng đều bị mất dấu các đối tượng do băng nhóm này di chuyển trên ghe đi khắp các tỉnh ĐBSCL.

Liên quan đến vụ trộm hàng loạt tiệm vàng ở miền Tây, chiều 31-7, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã bắt giữ thêm nghi can Phùng Thanh Tâm (43 tuổi), ngụ quận 8, TPHCM.

Trước đó, vào khuya 30-7, các trinh sát thuộc Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang 2 nghi phạm đột nhập vào tiệm vàng tại huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Khám xét trên người các nghi phạm, lực lượng đã thu giữ 7 lượng vàng cùng nhiều tang vật khác, dụng cụ phá khóa để đột nhập vào bên trong. Hai đối tượng khai tên Lý Văn Đợi (52 tuổi) và Nguyễn Văn Thanh (53 tuổi, cùng tạm trú quận 8, TPHCM).

Xác định danh tính băng trộm "hốt" hàng loạt tiệm vàng miền Tây - 1

Nghi can Phùng Thanh Tâm. Ảnh: C.T.V

Từ lời khai của 2 nghi phạm này,đến đêm 30-7, tại Bạc Liêu, ban chuyên án đã bắt Nguyễn Văn Điệp (tự Lùn, 44 tuổi, quê quán TP HCM). Ngoài ra, còn nhiều nghi phạm khác đã bị bắt trong vụ án này.

Như Báo Người Lao Động thông tin, từ đầu năm 2015, hàng loạt tiệm vàng ở các tỉnh, thành ĐBSCL bị trộm đột nhập lấy đi tài sản lớn. Từ đó, công an các địa phương đã báo cáo lên Bộ Công an. Chuyên án được Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) xác lập và phối hợp với công an các tỉnh để điều tra. Đến nay đã bắt được nhiều nghi phạm liên quan đến vụ trộm vàng chấn động.

Video: Xác định danh tính băng trộm "hốt" hàng loạt tiệm vàng miền Tây. (Nguồn ANTV)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ca Linh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN