Vừa trộm xong thì bị nhóm lưu manh... tống tiền

Phát hiện thấy một thanh niên đang trộm cắp xe đạp, nhóm đối tượng lưu manh nhanh chóng lên kịch bản tống tiền.

Ngày 24/1, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thiện Hợp (SN 1983); Phạm Văn Vinh (SN 1984), cùng trú tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm (Hà Nội), để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 13h ngày 3/12/2015, Nguyễn Văn Hoàn (SN 1974, quê quán Phổ Yên, Thái Nguyên) lang thang đến khu vực ngõ 66, phố Đức Giang, phường Đức Giang (Long Biên) phát hiện và trộm cắp 1 chiếc xe đạp.

Đúng thời điểm này, Hợp, Vinh và Trịnh Quốc Hưng (SN 1979, trú tại huyện Gia Lâm) đi taxi ngang qua. Trông bộ dạng của Hoàn, nhóm Hợp “đọc vị” được ngay và nhanh chóng lên kế hoạch kiếm tiền.

Vừa trộm xong thì bị nhóm lưu manh... tống tiền - 1

Các đối tượng chính trong vụ án.

Chờ khi Hoàn phóng chiếc xe đạp ra khỏi ngõ, Hợp bảo lái xe taxi đuổi theo. Chặn được Hoàn, Hợp và Hưng mở cửa xe nhảy xuống, đạp đổ chiếc xe đạp khiến Hoàn ngã ra đường. Sau đó, 2 đối tượng xông vào đánh đấm Hoàn, cho đến khi một số người dân tới can ngăn.

Tiếp đó, Hợp và Hưng kéo Hoàn lên xe taxi dọa đưa đến cơ quan công an. Đến cổng trụ sở công an quận Long Biên, khi nỗi lo sợ của Hoàn lên đến đỉnh điểm, Hợp mới bắt đầu giở trò, bắt phải đưa tiền nếu không sẽ giao nộp cho cơ quan công an.

Các đối tượng tra hỏi địa chỉ nhà Hoàn, đồng thời nhờ lái xe taxi đến đón vợ Hoàn với mục đích chiếm đoạt tiền. Số tiền ban đầu các đối tượng yêu cầu gia đình Hoàn phải nộp là 7 triệu đồng, rồi được rút xuống 4 triệu đồng.

Trên đường về Thái Nguyên lấy tiền theo đề nghị của vợ chồng Hoàn, nhóm Hợp chợt lo nơi “đất khách” có thể sẽ bị quây đánh, nên lập tức thay đổi ý định, chỉ cho vợ Hoàn về Thái Nguyên lấy tiền, còn Hoàn phải ở lại Hà Nội.

Vợ Hoàn không đồng ý, lập tức nhóm Hợp yêu cầu taxi chở Hoàn đến trước cổng trụ sở Ban Công an xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, tiếp tục đe dọa.

Trước tình huống này, vợ chồng Hoàn xin cho về nhà con gái ở Sóc Sơn (Hà Nội) để vay tiền. Đến nơi, lợi dụng sơ hở của các đối tượng, vợ chồng Hoàn bỏ trốn. Tiếp nhận thông tin sự việc, Đội Cảnh sát hình sự công an quận Long Biên lập tức lên kế hoạch phục bắt nhóm cưỡng đoạt tiền. Khi Hợp, Vinh quay lại hiện trường chiếc xe đạp bị lấy trộm đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Người bị hại trong vụ án này là Nguyễn Văn Hoàn cũng bị CQĐT khởi tố cho tại ngoại để chữa bệnh về hành vi trộm cắp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Tân (Báo Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN