Vừa ra tù tội hiếp dâm lại giở trò với nữ sinh 12 tuổi

Sáng 30-7, TADN tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Đăng Thanh (27 tuổi, trú xóm Vĩnh Đồng, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Đồng thời, tuyên buộc Thanh phải bồi thường 20 triệu đồng cho bị hại.

Theo hồ sơ, năm 2006, Thanh giở trò đồi bại với một phụ nữ nên bị TAND tỉnh Nghệ An phạt 3 năm tù giam về tội hiếp dâm. Đến đầu năm 2015, Thanh đã cưới vợ, nhưng chưa có con. Trưa 27-2, Thanh trên đường đi mua thẻ điện thoại về ngang qua nhà anh H.V.H thấy cửa gian nhà chính của anh H. không đóng. Thanh đi vào nhà anh H. với mục đích để chơi và sử dụng wifi (nhà anh H. ở sát Trường THCS Đồng Văn nên bắt được sóng wifi của nhà trường) gọi điện thoại cho em trai đang đi lao động ở nước Nga.

Vừa ra tù tội hiếp dâm lại giở trò với nữ sinh 12 tuổi - 1

Bị cáo Bùi Đăng Thanh đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án. Ảnh: Đắc Lam

Thanh đi vào nhà thấy cháu H.T.Ph.Th (12 tuổi, học lớp 7, con gái út của vợ chồng anh H) đang nằm ngủ trên giường. Thanh liền lên giường nằm sát người cháu Th. và lấy điện thoại ra sử dụng. Cháu Th. tỉnh ngủ, ngồi dậy hỏi mượn điện thoại của Thanh, do wifi kém nên Thanh đưa máy cho cháu Th. mượn.

Vừa lúc đó, có số điện thoại lạ gọi đến, Thanh cầm điện thoại định nghe thì bên kia cúp máy. Thanh nói với cháu Th: “Máy điện thoại này máy mượn, đắt tiền, lỡ rớt cái hỏng ta không có tiền đền mô”. Cùng lúc này Thanh nằm nhìn vào người cháu Th. rồi xin “sờ ngực”. Cháu Th. đồng ý.

Vừa ra tù tội hiếp dâm lại giở trò với nữ sinh 12 tuổi - 2

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Bùi Đăng Thanh về trại tạm giam.

Thanh đưa cháu Th. đi vào phòng buồng ngủ của gia đình anh H. thì giở trò đồi bại đối với cháu Th. Sau đó, cháu Th. kêu đau và đẩy người Thanh ra. Thanh thấy vùng kín của cháu Th. chảy nhiều máu nên lau chùi vết máu.

Lát sau, thấy cháu Th. vẫn bị ra máu nhiều, Thanh đưa cháu Th. về nhà Thanh rồi cho cháu vào nhà tắm lấy nước rửa.

Thanh chạy đi mượn xe máy chở cháu Th. ra Phòng khám đa khoa Đồng Lau để chữa trị, cầm máu. Gia đình anh H. biết chuyện đã viết đơn tố cáo Thanh lên Cơ quan công an huyện Tân Kỳ. Chiều 27-2, Thanh bị công an bắt giữ.

Về dân sự, người đại diện hợp pháp cho cháu Th. yêu cầu Thanh phải đền bù theo pháp luật. Trong quá trình điều tra, Thanh đã nhờ vợ và người thân tự nguyện khắc phục một phần hậu quả cho cháu Th. với số tiền 4 triệu đồng.

HĐXX cho rằng, bị cáo Thanh từng bị phạt án tù về tội hiếp dâm, bản thân không lấy đó làm bài học cho bản thân mà tiếp tục phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, sự phát triển của trẻ em nữ, cần xử phạt thật nghiêm minh. Tuy nhiên xét thấy bị cáo thành khần khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đã đền bù, khắc phục một phần cho bị hại nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đắc Lam (Pháp luật TPHCM)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN