Vụ thi thể bị trói chân tay: Chiếc khăn tang “tố” kẻ giết người

Vụ án được hé mở từ những chiếc dây bện bằng khăn tang mà cảnh sát thu thập trong quá trình điều tra.

Vụ thi thể bị trói chân tay: Chiếc khăn tang “tố” kẻ giết người - 1

Mạc Văn Duy (ảnh nhỏ), nghi phạm sát hại người trúng lô đề để quỵt nợ

Ngày 30.3, trung tá Lê Minh Hoàn – Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà cho biết, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Mến (SN 1967) và Mạc Văn Duy (SN 1995, con trai Mến), cùng ở xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà.

Mến và con trai là nghi phạm sát hại anh Nguyễn Xuân Tân (SN 1974), trú tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà.

Trước đó, ngày 23.3, người thân anh Tân trình báo công an về việc, anh này đi xe máy rời khỏi nhà hôm 20.3 nhưng không thấy trở về nhà. Đến trưa ngày 29.3, thi thể anh Tân được phát hiện trong bao tải nổi trên sông Thái Bình đoạn qua xã Thanh Thủy (huyện Thanh Hà). Đáng chú ý, thi thể anh Tân còn bị trói cả tay chân.

Sau khi khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định anh Tân bị sát hại. Ngay trong ngày 29.3, cơ quan công an đã triệu tập bà Mến và Duy lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận sát hại anh Tân rồi cùng mẹ mang xác đi phi tang.

Trao đổi với PV về quá trình điều tra vụ án trên, trung tá Lê Minh Hoàn cho biết: Sau khi nhận được trình của gia đình an Tân về việc anh này mất tích, Công an huyện Thanh Hà đã báo cáo Công an tỉnh Hải Dương, đồng thời tổ chức lực lượng rà soát, truy tìm tung tích anh Tân.

Qua xác minh các mối quan hệ của anh Tân, cơ quan điều tra nhận được thông tin, nạn nhân tham gia chơi cờ bạc, lô đề và trúng số tiền 120 triệu đồng.

“Chúng tôi nhận được thông tin, anh Tân chơi đề ở nhiều nơi, đặc biệt có nhiều chủ nợ đang tìm đòi nợ. Vì vậy, cơ quan điều tra đặt ra nhiều trường hợp, có thể chủ nợ quá tay gây ra sự việc, hoặc anh Tân đi trốn nợ, cũng có thể anh Tân trúng đề được số tiền lớn nên trốn gia đình đi ăn chơi”, trung tá Hoàn kể lại.

Cũng tham gia truy tìm anh Tân mất tích, ông Cao Văn Thành – Trưởng Công an xã Thanh Xá cho biết, ngày 23.3, khi gia đình trình báo anh Tân mất tích, công an xã đã đưa người thân anh Tân đi tìm ở một số địa điểm, trong đó có gia đình bà Mến. Khi đó, bà Mến thừa nhận anh Tân tới nhà mình nhận tiền trúng lô đề nhưng sau đó đi đâu không rõ.

Theo trung tá Lê Minh Hoàn, quá trình sàng lọc các nhóm đối tượng tình nghi liên quan đến việc anh Tân mất tích, mẹ con bà Mến có nhiều dấu hiệu khả nghi nhất. “Chúng tôi tổ chức lực lượng giám sát gia đình bà Mến nhưng không hề thấy bất cứ dấu hiệu gì bất thường”, trung tá Hoàn nói.

Tuy nhiên, sau khi tìm thấy thi thể anh Tân và thực hiện khám nghiệm, cơ quan điều tra phát hiện vật chứng cho thấy cái chết của anh Tân có liên quan đến 2 mẹ con bà Mến, đó là những chiếc dây bện bằng khăn tang dùng trói thi thể nạn nhân.

Theo trung tá Hoàn, việc phát hiện chiếc dây bện bằng khăn tang là tình tiết rất quan trọng để cơ quan công an điều tra khám phá vụ án bởi cách thời điểm xảy ra vụ án 2 tuần, bà Mến có tang chồng mất. Nghi ngờ mẹ con bà Mến liên quan đến vụ án mạng nên cơ quan điều tra đã tập trung hướng điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, đồng thời triệu tập đối tượng lên làm việc.

“Ban đầu các đối tượng khai báo quanh co nhưng khi chúng tôi đưa ra chứng cứ các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội”, trung tá Hoàn cho biết.

Theo lời khai ban đầu của Duy tại cơ quan điều tra, do không khả năng trả tiền trúng lô đề cho anh Tân nên Duy bàn với mẹ sát hại nạn nhân để quỵt nợ.

Chiều ngày 20.3, khi anh Tân đến nhà lấy tiền trúng lô đề thì bị Duy dùng khăn tang bện lại siết cổ chết. Sau đó, Duy dùng khăn tang trói tay chân anh Tân lại rồi cho vào bao tải cùng mẹ dùng xe máy chở xác đi phi tang.

Trung tá Lê Minh Hoàn cho biết, Công an huyện Thanh Hà đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án mạng cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều rõ làm rõ.

Lời khai lạnh người của nghi phạm vụ thi thể bị trói tay chân

Duy cùng mẹ sát hại anh Tân vì không có tiền thanh toán hơn 100 triệu tiền trúng lô đề cho nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN