Vụ nổ súng ở Đà Nẵng: Đã xác định được nghi can

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thông tin, cơ quan công an đã xác định được nghi can liên quan đến vụ bắn chết người Trung Quốc.

Ngày 18.12, trong buổi gặp mặt các cán bộ quân đội nghỉ hưu nhân Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thông tin, cơ quan công an xác định được nghi can liên quan đến vụ bắn chết người Trung Quốc.

Ông Thơ còn cho biết, vụ việc chưa có kết luận cuối cùng nhưng lý do xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn, tranh chấp làm ăn.

Vụ nổ súng ở Đà Nẵng: Đã xác định được nghi can - 1

 Hiện trường vụ bắn chết ông Li Mu Yin (ảnh Đình Thiên)

Ngoài ra, theo nguồn tin riêng của Dân Việt, nghi can vụ bắn chết người Trung Quốc đã được mời đến trụ sở Công an Đà Nẵng làm việc. Nghi can này cũng là người Trung Quốc.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 7 giờ sáng ngày 26.11, ông Li Mu Yin vừa dắt xe máy ra khỏi cổng số nhà 184/22 đường Nguyễn Duy Hiệu, (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà), bất ngờ bị một thanh niên bịt mặt chạy tới dùng súng bắn gục tại chỗ. Sau đó người dân đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông Li Mu Yin đã tử vong vào 11 giờ trưa cùng ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên ([Tên nguồn])
Vụ nổ súng ở Đà Nẵng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN