Vụ giết em, hiếp chị: Lời khai rùng rợn

Thông tin chi tiết về thủ phạm giết người, hiếp dâm man rợ đã được tiết lộ.

Cơ quan điều tra (Công an TX. Sơn Tây) vừa bắt giữ Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở Dương Nội - Hà Đông) - nghi phạm gây ra vụ hiếp dâm bé gái 8 tuổi và chém chết bé 4 tuổi.

Dư luận lại một lần nữa rúng động bởi vụ hiếp dâm và giết hại trẻ em một cách dã man xảy ra tại thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, Sơn Tây (Hà Nội).

Theo lời khai ban đầu của Hoài tại cơ quan điều tra, sáng 29/7, Hoài đi xe Air Blade đến nhậu ở nhà người quen tại Mỹ Đình - Từ Liêm (Hà Nội). Đến khi tàn cuộc, Hoài đã say không nhớ đường về, rồi đi lạc lên đường cao tốc Thăng Long (Láng Hòa Lạc) lúc nào không biết. Lúc này Hoài cởi trần và mặc quần dài.

Lên đến Thạch Thất, Hoài đi tìm nhà nghỉ để ngủ, loanh quanh đi nhầm vào một hiệu cắt tóc. Tại đây, hắn bỗng cởi quần ra tồng ngồng trước mặt chủ quán. Hoảng sợ, chủ quán liền đuổi kẻ bệnh hoạn này ra ngoài. Hắn mặc quần vào rồi tiếp tục lên xe Air Blade phóng đi.

Đi được một đoạn, Hoài dừng lại mua 50 nghìn đồng tiền ổi của một bà bán hoa quả rong. Tiện tay, Hoài trộm luôn chiếc dao gọt ổi của bà này. Hiện chưa xác định con dao Hoài gây án có phải là của người bán hoa quả hay không.

Vụ giết em, hiếp chị: Lời khai rùng rợn - 1

Con dao Hoài dùng để gây án

Hoài đi tiếp lên thị xã Sơn Tây vào thôn Triều Đông, xã Cổ Đông. Sát thủ tình cờ đi ngang nhà anh K.V.H vào chiều 29/7. Lúc đó, cháu K.T.H. 8 tuổi, con gái anh H. đang ngồi chơi trong nhà cùng em gái là K.T.M.Q. 4 tuổi. Nhìn thấy cháu gái lớn, Hoài nảy sinh thú tính, lao vào cưỡng hiếp. Thấy cháu Q. khóc lóc và kêu cứu, đối tượng đã dùng dao giấu sẵn trong người chém nhiều nhát vào người cháu Q. Rồi Hoài vẫn bình tĩnh, tiếp tục bế cháu lớn lên thực hiện hành vi hiếp dâm.

Nghe thấy tiếng kêu cứu của hai cháu, anh K.V.P., là bác ruột của hai cháu, nhà ở gần đấy chạy sang thì bị Hoài dùng dao chém vào người rồi bỏ chạy. Cháu Q. và anh P. được đưa đi cấp tại bệnh viện Quân y 105, nhưng sau đó cháu Q. đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Phần Hoài, sau khi bị phát hiện đã không kịp mặc quần áo, bỏ chạy lên đồi sắn ở gần đó lẩn trốn. Hoài định cướp một chiếc xe máy và một xe ô tô nhưng không thành. Sau đó đối tượng đã bị quần chúng nhân dân vây bắt, bàn giao cho Công an thị xã Sơn Tây.

Thông tin ban đầu cho biết, Hoài sống ở Dương Nội - Hà Đông (Hà Nội), đã có vợ con. Gia đình Hoài có 2 anh em trai. Vợ Hoài vừa sinh con trai được khoảng 10 ngày. Hoài làm nghề tự do, thường hay chở lòng mề gà nhập cho các quán và chưa có tiền án, tiền sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Lạnh người kẻ hiếp chị 8 tuổi rồi giết em Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN