Vụ giết 3 đứa trẻ ở Hà Giang: Người mẹ ra đầu thú

Sau khi gây án, Máy đã trốn vào rừng, tuy nhiên sau thời gian đấu tranh khai thác, đối tượng đã ra đầu thú.

Vụ giết 3 đứa trẻ ở Hà Giang: Người mẹ ra đầu thú - 1

Hiện trường vụ án

Thông tin từ UBND xã Quảng Nguyên (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ thảm sát khiến 3 cháu bé chết tức tưởi. Các nạn nhân được xác định là: Triệu Mùi Mủi (SN 2011), Triệu Văn Chòi (SN 2013) và Triệu Thị Hậu (SN 2015). Đối tượng gây án được xác định là Phàn Thị Máy (SN 1991), trú tại địa chỉ trên. Máy là mẹ đẻ của 3 nạn nhân.

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h đêm 15/8. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt tại hiên trường để điều tra nguyên nhân.

Ông Vàng Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Nguyên cho biết: “Khoảng 20h ngày 16/8, chính quyền và công an đã vận động được đối tượng Máy ra đầu thú. Sự việc vừa qua là vụ việc nghiêm trọng nhất từng xảy ra ở địa phương. Chiều qua, tôi đã lên thăm gia đình và trao số tiền 4 triệu đồng, mong giúp đỡ được phần nào cho gia đình nạn nhân”.

Trong sáng nay (17/8), lãnh đạo UBND huyện cũng đã đến thăm gia đình và trao cho gia đình với số tiền tính trên đầu người nạn nhân. Mỗi nạn nhân được hỗ trợ 6,4 triệu đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Phan ([Tên nguồn])
Mẹ giết 3 con rúng động Hà Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN