Vụ “giang hồ” nổ súng bắn chết đối thủ: Nghi phạm khai gì?

Ngày 30.7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan trong vụ nổ súng bắn chết người ở TP.Pleiku.

Vụ “giang hồ” nổ súng bắn chết đối thủ: Nghi phạm khai gì? - 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an Gia Lai)

Ngày 30.7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan trong vụ nổ súng bắn chết người ở nhà chị N.T.T.T, phường Ia Kring, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Các đối tượng đã bị bắt gồm Hoàng Đình Hoàn (tên thường gọi Quắn, 23 tuổi, trú tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), Lê Tiến Phát (22 tuổi, trú tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, 1 tiền án về tội “Vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu”) và Lê Văn Thành (tên thường gọi Bu, 24 tuổi, hiện trú tại TP.Pleiku).

Theo Công an tỉnh Gia Lai, trước đó, khoảng 15h40 ngày 28.7, tại số nhà chị T ở phường Ia Kring xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên làm Trương Trọng Toàn (tên thường gọi là Nhít, 23 tuổi, trú tại huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) bị bắn chết tại chỗ.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã xác định được nhóm của Hoàn, Phát là những đối tượng gây ra vụ án mạng.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, sau khi bị bắt, các đối tượng bước đầu khai nhận: Chiều ngày 28.7, Hoàn đến nhà chị T tìm anh anh Đ.V.T (chồng chị T) để đòi nợ.

Tuy nhiên, quá trình nói chuyện hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã, Hoàn dùng cán dao đánh chị T và Trương Trọng Toàn rồi bỏ về nhà.

Bị Hoàn đánh, chị T và Toàn gọi điện cho N.T.U.H cùng một số người bạn kéo đến nhà Hoàn để nói chuyện. Tại đây, H dùng mũ bảo hiểm đánh Hoàn nhưng bị chủ nhà đánh lại vào mặt.

Thấy H bị đánh, Trương Trọng Toàn cùng nhóm bạn cầm dao đuổi chém Hoàn. Hoàn phải trèo cửa sổ chạy thoát.

Bực tức do bị đối thủ tìm đuổi chém, Hoàn gọi điện rủ Lê Tiến Phát cùng một số đối tượng mang theo dao, súng đến nhà chị T để trả thù.

Tới nơi, nhóm của Hoàn đã dùng dao đuổi chém và dùng súng bắn vào nhóm thanh niên trong nhà chị T. Hậu quả, Trương Trọng Toàn bị bắn chết tại chỗ và 1 nam thanh niên khác bị thương.

Sau khi gây án, biết không thể trốn chạy, tối cùng ngày Hoàn tới cơ quan đầu thú, còn Lê Tiến đầu thú vào sáng hôm sau (29.7). Chiều 29.7, một đối tượng nữa trong nhóm của Hoàn là Lê Văn Thành (tên thường gọi Bu, 24 tuổi, hiện trú tại TP.Pleiku) ra cơ quan điều tra đầu thú.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Công an Gia Lai đang truy bắt nhóm côn đồ bắn chết người

Công an tỉnh Gia Lai đang truy bắt những đối tượng sử dụng súng giải quyết mâu thuẫn cá nhân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Nguyên ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN