Vụ cướp taxi, trốn vào rừng: Bắt nghi phạm thứ 2

Đối tượng thứ hai bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu rừng thuộc xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum

Sáng nay (19.11), Công an huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết đã bắt thêm được một đối tượng trong vụ cướp taxi trốn vào rừng. Đối tượng này bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu rừng thuộc xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, cạnh đường Hồ Chí Minh.

Vụ cướp taxi, trốn vào rừng: Bắt nghi phạm thứ 2 - 1

Công an lấy lời khai của nghi phạm đã bị bắt

Trong khi đó, tại cơ quan công an huyện Đắk Glei, đối tượng Lương Tuấn Vinh bị bắt trước đó khai nhận chỉ quen ba đối tượng kia qua mạng xã hội nên không biết rõ về lai lịch của họ. Sau khi cả nhóm hẹn nhau đi chơi, hết tiền nên nảy sinh ý định cướp taxi.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực truy tìm 2 đối tượng còn lại đang lẩn trốn trong rừng.

Như tin đã đưa, khoảng 7h sáng 18.11, Trạm CSGT Ngọc Hồi nhận được tin báo xe taxi mang BKS 49A - 090.31 (Công ty TNHH Đồng Thúy, tỉnh Lâm Đồng) bị cướp khi đang lưu thông trên địa bàn huyện Đắk Glei.

Khoảng 15 phút sau, Đội tuần tra kiểm soát Trạm CSGT huyện Ngọc Hồi phát hiện xe taxi trên chạy đến địa phận đèo Lò Xo (thuộc xã Đắk Man, huyện Đắk Glei) nên nhanh chóng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Lập tức, 4 đối tượng ngồi trên xe taxi mở cửa, chạy vào rừng trốn.

Qua kiểm tra xe taxi, lực lượng chức năng phát hiện có hai túi xách của các đối tượng cướp taxi bỏ lại trên xe, trong đó có một bộ quân phục bộ đội, cuốn sổ tay "Chiến sĩ cần biết" và hộp dụng cụ huấn luyện chiến đấu bộ binh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Kiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN