Vụ bố xả thân bảo vệ con gái: Nhóm sát thủ “số má” đầy mình

Sự kiện: Tin pháp luật

Các đối tượng chủ chốt tham gia vụ truy sát kinh hoàng đều là đối tượng có “số má” đầy mình.

Vụ bố xả thân bảo vệ con gái: Nhóm sát thủ “số má” đầy mình - 1

Linh “trọc” (ảnh trên) gọi “anh em” từ Ninh Bình ra giải quyết mâu thuẫn dẫn tới vụ truy sát làm anh Lê Việt Hà tử vong.

Bỏ trốn nghìn km vẫn bị bắt

Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố bị can tội “Giết người” với 6 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Linh (tức Linh “trọc”, SN 1987, trú tại phường Hạ Long, TP.Nam Định), Tạ Quý Anh (SN 1991), Đỗ Văn Minh (SN 1987) Nguyễn Khắc Bốn (SN 1994), Vũ Văn Thành (SN 1997), Nguyễn Văn Hưng (SN 2000) cùng ở Ninh Bình.

Đây là nhóm đối tượng đã gây ra vụ truy sát ở đường Mạc Thị Bưởi (TP.Nam Định) hôm 6.4 làm anh Lê Việt Hà (SN 1986, trú tại phường Lộc Vượng, TP.Nam Định) tử vong.

Theo điều tra Công an tỉnh Nam định, ngày 6.4, anh Hà đang đi xe đạp điện chở con gái 20 tháng tuổi di chuyển trên đường Mạc Thị Bưởi thì bị nhóm thanh niên đi xe ô tô màu đỏ cầm dao lê, đao chém nhiều nhát vào đầu, vai và tay. Dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam định đã chỉ đạo Công an TP.Nam Định nhanh chóng điều tra, bắt giữ các đối tượng gây án để xử lý.

Ngay trong đêm 6.4, Công an TP.Nam xác định được chủ chiếc xe ô tô màu đỏ là N.P.L. (37 tuổi, ở phường Lộc Hạ, TP Nam Định), vợ của Linh “trọc”.

Qua xác minh, cơ quan điều tra nắm được thông tin vợ chồng Linh “trọc” có mâu thuẫn với nạn nhân Hà. Nguyên nhân là do anh Hà giúp cô ruột giải quyết nợ nần với vợ Linh. Tuy nhiên, sau khi gây án, các đối tượng đã chia nhau bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Nam Định biết Linh “trọc” và một số đối tượng đã bỏ trốn vào miền Nam. 10 trinh sát do Trung tá Ngô Văn Bắc, Phó trưởng Công an TP.Nam Định đã vượt nghìn km vào Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và TP.Buôn Ma Thuật (tỉnh Đắk Lắk) truy bắt Linh “trọc” và đồng bọn.

Ngày 9.4, Linh bị bắt tại TP.Nha Trang. Một ngày sau, Minh bị cảnh sát bắt khi trốn tại TP.Nam Định, còn Tạ Quý Anh bị bắt tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2 đối tượng Hưng, Thành bị bắt giữ khi đang trốn ở tỉnh Ninh Bình, riêng bị can Nguyễn Khắc Bốn vẫn bỏ trốn, cảnh sát đang truy nã.

Sau khi bị bắt, Linh “trọc” và các đối tượng khai nhận hành vi gây ra vụ truy sát làm anh Hà tử vong.

Nhóm sát thủ “số má” đầy mình

Một cán bộ Công an tỉnh Nam Định, Linh “trọc”, Tạ Quý Anh và Đỗ Văn Minh đều là những đối tượng cộm cán, có “số má”.

Linh “trọc” sinh ra ở Ninh Bình. Năm 2008, Linh vướng vòng lao lý khi bị phạt 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Sau khi ra tù năm 2015, Linh chuyển tới sinh sống tại TP.Nam Định. Tại đây, Linh “cặp” với N.P.L. rồi cả hai đăng ký kết hôn. Vợ chồng Linh và N.P.L. có mối quan hệ xã hội phức tạp, đặc biệt là với giới giang hồ.

Vị cán bộ Công an tỉnh Nam Định cho biết thêm, khi xảy ra mâu thuẫn với anh Hà, Linh “trọc” đã nhờ Tạ Quý Anh ra Nam Định giải quyết mâu thuẫn. Quý Anh sau đó tập hợp nhóm “đàn em” Bốn, Thành, Hưng từ Ninh Bình ra Nam Định gặp Linh rồi đi tìm anh Hà để tấn công dẫn tới án mạng.

Về đối tượng Tạ Quý Anh, đối tượng này có tới 2 tiền án và hiện đang bị Công an Ninh Bình truy nã về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Còn đối tượng Đỗ Văn Minh đã có 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và một tiền sự.

Hiện Công an TP.Nam Định đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Sát thủ xăm trổ giết hàng chục mạng người trong đêm​

Chỉ trong vòng 3 tiếng, Satoshi đã lái xe từ nhà tới nơi làm việc của mình, dùng búa phá cửa rồi giết 19 người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN