Vụ bắt xe chở ma túy như phim: “Người vận chuyển” khai gì?

Sự kiện: Tin pháp luật

Bước đầu tài xế điều khiển chiếc xe chở 100 bánh heroin khai nhận hành vi vận chuyển ma túy và số tiền công nhận được nếu chuyến hàng trót lọt.

Ngày 21.3, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, biểu dương chiến công của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (C47 – Bộ Công an) sau khi đơn vị này bắt giữ 2 vụ vận chuyển chất ma túy qua địa bàn tỉnh Hòa Bình và Chương Mỹ (Hà Nội) thu 130 bánh heroin và 2 xe ôtô, bắt 4 đối tượng.

Chiều cùng ngày, C47 đã ra quyết định khởi tố đối tượng Lục Thanh Đồng (43 tuổi, trú tại TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vụ bắt xe chở ma túy như phim: “Người vận chuyển” khai gì? - 1

Cảnh sát bắt giữ đối tượng Lục Thanh Đồng.

Đồng là đối tượng điều khiển chiếc xe ô tô Fotuner chở 100 bánh heroin bị cảnh sát truy bắt như trong phim hôm 18.3.

Tại cơ quan điều tra, “người vận chuyển” Lục Thanh Đồng bước đầu khai nhận, nếu vận chuyển trót lọt chuyến hàng trên anh ta sẽ được trả số tiền công lên tới 200 triệu đồng.

Theo Phòng 3 – C47 (đơn vị trực tiếp thực hiện chuyên án), để truy bắt các nghi phạm, Ban chuyên án đã tính toán và đưa ra hai phương án. Trong đó, phương án thứ nhất là tổ công tác sẽ chốt chặn, bắt giữ người tại trạm thu phí; phương án 2 là đuổi bắt khi nghi phạm bỏ chạy. Trong phương án hai, việc đuổi bắt phải giữ tính liên tục, nhưng phải đảm bảo an toàn người dân và cảnh sát.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh lực lượng cảnh sát C47 Bộ Công an và Công an Hòa Bình vây bắt một chiếc ô tô Fortuner vận chuyển ma túy tại trạm thu phí quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình.

Tại trạm soát vé Xuân Mai - Hòa Bình, người điều khiển ô tô Fortuner đã tăng ga tông vào ôtô phía trước rồi bỏ chạy về hướng huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Lực lượng, cảnh sát nổ súng và truy đuổi chiếc xe Fortuner.

Trên đường bỏ chạy, chiếc xe Fortuner bị cảnh sát bắn thủng lốp sau đó chặn bắt khiến chiếc xe Fortuner bị lật nghiên ven đường. Nhiều người dân chứng kiến mô tả diễn biến cuộc vây bắt của lực lượng công an giống như trong phim hành động.

Hiện C47 đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN