Vụ bắt cóc trẻ em tại Nha Trang: Nghi phạm khai gì?

Sáng 11/12, Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết vẫn đang tạm giữ nghi can Lê Thành Tâm (SN 1986, trú P. Xuân Huân, TP Nha Trang) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi bắt cóc trẻ em.

Vụ bắt cóc trẻ em tại Nha Trang: Nghi phạm khai gì? - 1

Tâm bị người dân và lực lượng chức năng vây bắt vào tối 9/12

Theo cơ quan cơ quan điều tra, bước đầu nghi can Tâm khai nhận thực hiện vụ bắt cóc bé trai 4 tuổi tại công viên ở phía bắc cầu Trần Phú (TP Nha Trang) với ý định tống tiền gia đình nạn nhân.

Ngoài ra, Tâm còn khai thêm, trước khi thực hiện vụ bắt cóc (tối 9/12), khoảng 16h chiều cùng ngày, Tâm đã trộm một chiếc xe tay ga màu đỏ tại Cồn Dê (P. Ngọc Hiệp).

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 20h ngày 9/12, Tâm đi xe máy đến khu vực công viên phía bắc cầu Trần Phú (đoạn giao đường Tháp Bà - Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang).

Lúc này, thấy một bé trai khoảng 4-5 tuổi đang chơi đùa, lập tức Tâm bế đứa bé lên xe rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, bố mẹ cháu bé đang ngồi ở gần đó đã phát hiện và hô hoán, truy đuổi.

Nghe tiếng hô hoán, hàng chục người dân đã vây bắt đối tượng. Được một đoạn, Tâm bị chiếc taxi đuổi theo chặn đầu xe máy nên lập tức bỏ xe và cậu bé lại, chạy bộ một đoạn nhưng bị mọi người khống chế. Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt, sau đó đã áp giải đối tượng về công an phường Vĩnh Thọ (TP Nha Trang) để lấy lời khai.

Vụ việc vẫn đang được Công an TP Nha Trang tiếp tục làm rõ.

Cha mẹ la hét cứu con trai nghi bị bắt cóc ở Nha Trang

Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định tạm giữ nghi phạm bắt cóc trẻ em do người dân giao nộp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lộc Hiệp (Báo giao thông)
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN