Vụ bắn người ở Đà Nẵng: CA lặn sông tìm súng của nghi phạm

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi bắn chết đồng hương, nghi phạm Feng Long Chun (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi tại Việt Nam là A Lãng) chạy tới cầu Trần Thị Lý và vứt súng xuống sông Hàn, sau đó tìm đường tẩu thoát.

Sáng 14/1, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã đưa nghi phạm Feng Long Chun (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi tại Việt Nam là A Lãng) tới cầu Trần Thị Lý chỉ lại địa điểm vứt khẩu súng xuống sông Hàn để Cơ quan điều tra tìm kiếm tang vật.

Feng Long Chun là nghi phạm trong vụ bắn chết Li Mu Zi (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi tại Việt Nam là A Lý, trú 184/22 đường Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) gây xôn xao dư luận vừa qua. Feng Long Chun bị bắt vào cuối tháng 12/2015.

Vụ bắn người ở Đà Nẵng: CA lặn sông tìm súng của nghi phạm - 1

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng đang tìm kiếm khẩu súng mà nghi phạm Feng Long Chun vứt xuống sông Hàn. Ảnh: Đức Hoàng

Theo lời khai của Feng Long Chun, sau khi bắn Li Mu Zi xong thì y chạy xe máy qua cầu Trần Thị Lý và vứt khẩu súng xuống sông Hàn, đoạn phía quận Sơn Trà.

Để tìm tang vật, khoảng 8h30 sáng 14/1, Công an TP Đà Nẵng đã dẫn nghi phạm Feng Long Chun lên cầu Trần Thị Lý thực hiện lại hành động vứt súng xuống sông Hàn. Sau đó, lực lượng công an tổ chức tìm kiếm.

Hàng trăm người dân đi đường tò mò đứng hai bên thành cầu và dưới chân cầu Trần Thị Lý để theo dõi sự việc.

Công việc tìm kiếm khẩu súng diễn ra trong hơn 3 giờ đồng hồ mà vẫn chưa tìm thấy. Theo một cán bộ tham gia tìm kiếm khẩu súng này cho biết, việc tìm tang vật này rất khó khăn vì khẩu súng nhỏ, khi vứt xuống sông có thể đã bị bùn bồi lấp hoặc dòng chảy đưa khẩu súng đi nơi khác.

“Nhưng dù khó khăn đến mấy cũng phải cố gắng tìm khẩu súng này bằng được vì đây là tang vật quan trọng trong vụ án”, vị cán bộ này cho biết.

Vụ bắn người ở Đà Nẵng: CA lặn sông tìm súng của nghi phạm - 2

Theo lời khai của Feng Long Chun, sau khi bắn Li Mu Zi xong thì y chạy xe máy qua cầu Trần Thị Lý và vứt khẩu súng xuống sông Hàn, đoạn phía quận Sơn Trà. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, khoảng 7h45 ngày 26/11, anh Li Mu Zi (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi tại Việt Nam là A Lý, trú 184/22 đường Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vừa dắt xe máy ra trước cổng nhà thì bị một đối tượng sử dụng súng áp sát bắn vào bụng, rồi lên xe mô tô tẩu thoát.

Sau khi bị bắn, Li Mu Zi được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra và xác định nghi phạm bắn chết Li Mu Zi là Feng Long Chun.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh sim card điện thoại cho người Trung Quốc đến Việt Nam du lịch, kinh doanh trên web TAOBAO của Trung Quốc.

Vụ bắn người ở Đà Nẵng: CA lặn sông tìm súng của nghi phạm - 3

Việc tìm kiếm khẩu súng đến trưa cùng ngày mà vẫn chưa tìm thấy. Ảnh: Đức Hoàng

Trong quá trình làm ăn, giữa Feng Long Chun và Li Mu Zi có xảy ra tranh chấp và dịch vụ mua bán của Feng Long Chun bị các công ty Trung Quốc ngưng hoạt động. Cho rằng Li Mu Zi “chơi xấu” mình nên Feng Long Chun muốn giết Li Mu Zi để trả thù.

Sau đó, Feng Long Chun từ Trung Quốc đi Thái Lan và mua một khẩu súng ngắn rồi đi sang Cămpuchia và nhập cảnh vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch rồi đón xe ô tô khách ra Đà Nẵng.

Khi đi tới Tam Kỳ, Quảng Nam, Feng Long Chun mua một xe máy chạy ra Đà Nẵng. Đến khoảng 7h45 ngày 26/11, khi Li Mu Zi vừa dắt xe máy ra trước cổng nhà thì Feng Long Chun dùng súng bắn một phát vào vùng bụng của Li Mu Zi rồi giấu súng vào túi, lên xe máy tẩu thoát.

Trên đường tẩu thoát, Feng Long Chun chạy ra cầu Trần Thị Lý vứt khẩu súng xuống sông Hàn và bỏ xe máy tại đường Núi Thành (quận Hải Châu, Đà Nẵng) rồi đón xe đi vào TP.Hồ Chí Minh. Sau đó, từ TP.Hồ Chí Minh, Feng Long Chun thuê xe qua Tây Ninh và sang Cămpuchia.

Sau hơn 1 tháng điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã vận động, thuyết phục Feng Long Chun ra đầu thú.

Tối 27/12/2015, Feng Long Chun ra đầu thú tại Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và được di lý về Đà Nẵng an toàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hoàng (Báo Gia đình & Xã hội)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN