Vụ "nam sinh bị tạt axít ở Hà Nội": Bắt 2 nghi phạm

Phát hiện chị V.P.L đòi chia tay là vì yêu anh T, nên Công đã mua axít hắt vào người "tình địch".

Chiều 21.9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ hai nghi phạm gây ra vụ tạt axít vào người anh L.N.T (18 tuổi, trú tại Lào Cai, sinh viên một trường đại học đào tạo về nghệ thuật ở Hà Nội) tối 16.9.

Hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Thành Công (SN 1993, Bắc Hà, Lào Cai) và Lương Văn Hoàn (SN 1993, Nam Trực, Nam Định). Công và Hoàn là bạn cùng lớp và đang theo học năm thứ 3 tại một trường đại học ở Hà Nội.

Vụ "nam sinh bị tạt axít ở Hà Nội": Bắt 2 nghi phạm - 1

Hai đối tượng Công và Hoàn tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, tối 16.9, anh Tùng nhận được điện thoại từ một thanh niên nói là người giao hàng. Người này nói có một bạn gái tặng anh T một chiếc áo và hẹn anh T ra cổng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) để nhận quà.

Khi anh T ra nhận quà thì bị 2 thanh niên đi xe máy không biển kiểm soát hắt axít vào người rồi tẩu thoát. Do bị bỏng nặng nên anh T được người dân trong khu vực chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Theo trình báo của anh T, trước khi bị tấn công bằng axít, nam sinh này nhiều lần nhận được tin nhắn từ một đối tượng lạ với nội dung đe dọa và yêu cầu không được quan hệ tình cảm với cô gái tên V.P.L (ở Lào Cai).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã làm rõ, nghi phạm nhắn tin và tấn công nam sinh L.N.T là Nguyễn Thành Công. Đồng phạm của Công là Lương Văn Hoàn.

Tại cơ quan điều tra, Công và Hoàn khai nhận, từ năm 2010, Công yêu cô gái tên V.P.L. Đến khoảng tháng 7.2015, công và chị L xảy ra cãi nhau nên chia tay. Một tháng sau đó, Công phát hiện do chị L có tình cảm với anh T nên mới chia tay. Ấm ức, Công đã dò hỏi ra số điện thoại của anh T, rồi nhắn tin chửi bới, đe dọa.

Công tâm sự với Hoàn những bức xúc trong chuyện tình cảm với chị L và cả ý định tạt axít vì ghen. Công rủ Hoàn giúp mình thực hiện ý định và được đồng ý.

Để tránh sự truy xét của lực lượng chức năng, trước khi gây án, các đối tượng đã tháo biển số xe, đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín mặt và đi bao tay cao su, kèm theo 1 chai axít Công đã chuẩn bị từ trước cùng 1 cốc thủy tinh.

Khoảng 20h ngày 16.9, Công và Hoàn gọi điện nói mình là nhân viên chuyển quà tặng, đồng thời hẹn anh T ra cổng Trường Đại học Sân Khấu điện ảnh để nhận hàng. Khi anh T vừa đi ra đến khu vực Văn Công (phường Mai Dịch) thì Hoàn lái xe áp sát để Công cầm ca axít hắt vào người anh T.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN