Vụ 2 vợ chồng bị chém: Lời kể người chứng kiến án mạng

Sự kiện: Trọng án Lai Châu

Người dân địa phương khẳng định họ nhìn thấy nghi phạm chém chết người vợ sau đó truy sát tiếp người chồng.

Vụ 2 vợ chồng bị chém: Lời kể người chứng kiến án mạng - 1

Đèo Văn Siêng (ảnh nhỏ) bị tình nghi chém tử vong vợ chồng anh chị.

Ngày 15.3, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ đối tượng Đèo Văn Siêng (sinh năm 1973, ở xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi giết người.

Siêng là nghi phạm chém tử vong vợ chồng anh trai là ông Đèo Văn Thu (sinh năm 1966, trú cùng địa phương) và bà Lìu Thị Thiu (sinh năm 1968).

Liên quan đến vụ việc trên, ông Lò Văn Thêm, Bí thư Đảng bộ xã Bản Lang cho biết, tối ngày 14.3, chính quyền xã nhận được thông tin, tại bản Hợp I xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Khi chính quyền xã tới kiểm tra thì phát hiện vợ chồng ông Thu đã tử vong với nhiều vết thương.

“Tôi cùng công an xã và lực lượng dân quân xuống hiện trường tìm hiểu sự việc. Nhiều người đã không dám đến gần bởi trên người 2 nạn nhân có quá nhiều vết đâm chém, vết máu loang lổ trên mặt đất”, ông Thêm cho biết.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo xã Bản Lang đã báo cáo Công an huyện vào cuộc điều tra.

Ông Thêm cho biết: Sau khi xảy ra sự việc một người hàng xóm ở nhà đối diện với nhà ông Thu trình báo chứng kiến toàn bộ sự việc. Theo đó, vào khoảng 18h ngày 14.3. Bà Thiu vừa đi đón cháu nội trở về nhà. Vừa mới bước về đến trước cổng thì bà Thiu bất ngờ bị Siêng cầm dao tấn công.

“Người hàng xóm kể, khi bà ấy đang ở trong nhà thì thấy bà Thiu gục xuống trước cổng. Người hàng xóm tưởng bà Thiu vấp ngã nhưng liền sau đó thấy Siêng cầm dao đâm nhát thứ hai.

Lúc này, ông Thu đang ở trong nhà thấy vợ bị em đâm liền chạy ra hỏi “sao mày làm vậy” thì bị Siêng cầm dao truy đuổi.

Ông Thu bỏ chạy sang nhà em gái họ cách đó vài trăm mét để trốn nhưng bị Siêng đuổi kịp chém tử vong ở vườn sau nhà”, ông Thêm thông tin.

Ông Thêm cho biết, dù đã được người dân sơ cứu tại chỗ. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Thu và bà Thiu đã tử vong sau đó ít phút.

Về phần Siêng sau khi gây án đã cầm 1 chiếc đèn pin và một con dao bỏ trốn vào rừng.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phong Thổ, Phòng cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Lai Châu đã tới hiện trường, phối hợp với chính quyền xã Bản Lang và đồn Biên phòng Nậm Xe khám nghiệm hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời truy bắt nghi phạm gây ra vụ án.

Khoảng 23h cùng ngày, cơ quan điều tra đã bắt giữ được Siêng khi đối tượng đang soi đèn pin tìm cách trở về nhà.

Ông Thêm cho biết, hiện chưa rõ nguyên nhân Siêng sát hại anh trai và chị dâu. “Hàng xóm cho biết trước đó hai anh em không cãi nhau gì”, ông Thêm nói.

Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN