Vợ người đâm trưởng phòng tư pháp không muốn mời luật sư

Liên quan đến việc Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) Nguyễn Văn Đợi bị đâm trọng thương tại trụ sở, sáng 11-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà K. (vợ nghi phạm Trương Văn Ai) cho biết gia đình không có ý định mời luật sư tham gia trợ giúp cho ông Ai.

Cũng theo bà K., gia đình đã cung cấp thông tin và một số giấy tờ chứng minh ông này có tiền sử bệnh tâm thần và đang chờ công an xem xét giải quyết đưa đi trị bệnh.

Trưa cùng ngày, vợ của bệnh nhân Nguyễn Văn Đợi cho biết hiện tại ông Đợi vẫn chưa tỉnh và đang được bác sĩ BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ chăm sóc đặc biệt. Vợ ông Đợi tỏ ra bất ngờ về việc chồng mình bị nhân viên cấp dưới đâm trọng thương bởi trong công việc hay trong cuộc sống hằng ngày giữa chồng bà và ông Ai không có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Vợ người đâm trưởng phòng tư pháp không muốn mời luật sư - 1

Nghi phạm Trương Văn Ai sau khi bị khống chế. Ảnh: MT

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 7 giờ sáng 10-3, ông Nguyễn Văn Đợi - Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn đang làm việc ở cơ quan thì bất ngờ bị cán bộ cấp dưới là ông Trương Văn Ai dùng hung khí lao vào đâm thủng ruột.

Đâm xong, ông Ai chạy về nhà khóa trái cửa, cố thủ với một thanh sắt có gắn vật nhọn. Công an tỉnh Vĩnh Long thuyết phục ông Ai mở cửa ra đầu thú nhưng ông này không chịu và dùng hung khí tấn công lực lượng công an qua cửa sổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Dương (Pháp Luật TPHCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN