Vô cớ đánh người, một thiếu niên bị đâm chết

Sự kiện: Tin pháp luật

Một thiếu niên 14 tuổi ở Phú Yên đã bị đâm chết sau khi vô cớ đánh người vì không cho hai nhóm nam nữ thanh niên chơi với nhau.

Ngày 27-10, Công an tỉnh Phú Yên đã tạm giữ hình sự đối với Lê Vũ Tuấn (17 tuổi, ngụ thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, Phú Yên) để điều tra vụ đánh nhau dẫn đến chết người.

Thông tin ban đầu cho biết tối 26-10, một nhóm bạn (có cả nam và nữ) của Lê Vũ Tuấn ở thôn Ngọc Lãng rủ nhau đi chơi. 

Khi nhóm này đang đứng nói chuyện trước cổng trường học thì Nguyễn Đức Trung, Lê Xuân Kỳ (cùng 14 tuổi) cùng một nhóm thanh niên khác đến hăm dọa không cho hai nhóm nam nữ chơi với nhau. 

Thấy vậy, cả nhóm rủ nhau đến Công viên Diên Hồng (TP Tuy Hòa) để tránh xảy ra đánh nhau. 

Lát sau, khi nhìn thấy nhóm của Tuấn đang ngồi chơi trên ghế đá công viên, Trung và Kỳ liền xông vào đánh Lê Vũ Tuấn. 

Bị đánh đau, Tuấn lấy một con dao Thái Lan thủ sẵn trong xe máy đâm vào vùng ngực phải của Trung rồi bỏ chạy. Nguyễn Đức Trung đã tử vong khi đang cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên. Sau đó Tuấn được một người bạn đi cùng chở đến công an phường trình báo sự việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Lộc (Pháp luật TPHCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN