Vợ chồng trẻ dắt tay nhau vào rạp phim... trộm cắp

Sự kiện: Tin pháp luật

Lấy lý do không có tiền nuôi con, vợ chồng Dung đã tổ chức băng nhóm đến rạp phim trong toà nhà Bitexco (quận 1, TP HCM) để trộm đồ.

Ngày 20.10, Công an quận 1, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối với vợ chồng Trần Tấn Lộc (28 tuổi) và Lê Ngọc Dung (24 tuổi, cùng ngụ quận 3) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ công an, trước đó vợ chồng Dung cùng đối tượng tên Phương và Lộc đến rạp phim toà nhà Bitexco (quận 1) để vừa xem phim vừa hành nghề trộm cắp. Tại đây, các đối tượng chọn chị Vũ Nguyễn Thảo My (23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) để ra tay.

Lộc và Phương đứng ra cảnh giới để Dung thọc tay xuống chân ghế lấy cắp ba lô. Bên trong có 1 máy tính xách tay, 1 iphone 6 và 500.000 đồng. Trộm xong, tất cả tài sản đều được bán đi lấy tiền tiêu xài.

Chưa dừng lại, cuối tháng 9.2016 băng nhóm do vợ chồng Dung cầm đầu tiếp tục đến rạp phim BHD để trộm đồ. Lần này, nạn nhân là Trần Quốc Huy (19 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Mải mê dõi mắt lên màn hình xem phim, Huy đã bị Dung khều chiếc ba lô đưa cho đồng bọn mang đi tiêu thụ từ lúc nào không hay. Đến khi phát hiện, Huy đã mất tổng tài sản gồm 1 chiếc máy tính, 1 điện thoại di động.

Vợ chồng trẻ dắt tay nhau vào rạp phim... trộm cắp - 1

Hai vợ chồng Lê Ngọc Dung (24 tuổ) và Trần Tấn Lộc (28 tuổi, cùng ngụ quận 3)

Ngựa quen đường cũ, tối 9.10 vợ chồng Dung tiếp tục lên kế hoạch vừa xem phim vừa trộm đồ. Trong lúc chị Thái Thị Bích Thuý (24 tuổi, ngụ quận 7) để túi xách có 1điện thoại Samsung Note 7, 1 điện thoại Viettel, 1 ipad… dưới ghế quên để ý liền bị Dung trộm mất.

Trong thời gian ngắn, rất nhiều nạn nhân bị trộm mất túi xách, Công an quận 1 lập tức lên kế hoạch để truy tìm đối tượng.

Qua kiểm tra các camera an ninh, Công an nhận thấy Dung và Lộc là đối tượng khả nghi nên đã cử người theo dõi.

Chiều 16.10, bảo vệ và công an phường Bến Nghé phát hiện vợ chồng Dung, Lộc tái xuất ở rạp phim nên đã mời về trụ sở công an làm việc.

Qua đấu tranh cả hai thừa nhận hành vi của mình. Lý do hai đối tượng đưa ra, do không nghề nghiệp đang có con nhỏ nên thực hiện hành vi phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN