Vờ chở bé gái đi học rồi hãm hiếp

Ông An (52 tuổi) vờ chở cháu T. (7 tuổi, là hàng xóm) đi đến trường, nhưng sau chở về nhà hãm hiếp.

Vờ chở bé gái đi học rồi hãm hiếp - 1

Ông Nguyễn Văn An bị bắt tạm giam vì tội hiếp dâm

Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn An (52 tuổi, trú xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội Hiếp dâm trẻ em. 

Theo cơ quan điều tra, ông An và bé T. (7 tuổi) là hàng xóm. Ngày 27/4, gặp T. trên đường đi học, người đàn ông 52 tuổi vờ nói lên xe để chở tới trường. Tuy nhiên, sau đó ông ta đã chở bé gái về nhà thực hiện hành vi xâm hại tình dục mặc cháu bé khóc lóc van xin. 

Khi đang thực hiện hành vi, bé T. đã thoát khỏi bàn tay của "yêu râu xanh", chạy về nhà kể lại sự việc với gia đình. Người nhà sau đó đã làm đơn tố cáo ông An tới cơ quan công an. 

Sau một thời gian củng cố hồ sơ, chứng cứ, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ ông An vào sáng 29/5. Tại cơ quan công an, ông An thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Thời điểm xảy ra sự việc ông An được cho là đã có uống rượu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Lộc (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN