Vợ bị hành hung, chồng đâm chết khách mua dâm

Thấy vợ bị sàm sỡ, đánh đập trong lúc hành nghề mại dâm, người chồng xông ra đánh nhau và cầm dao đâm chết khách mua dâm.

Ngày 25-5, tại phường Tân Chánh Hiệp (quận 12, TP HCM), TAND TP mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Phong (ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Vợ bị hành hung, chồng đâm chết khách mua dâm - 1

Bị Cáo Ngô Văn Phong chờ tòa tuyên án

Theo cáo trạng, Phong và Trần Thị Ngọc Oanh sống chung như vợ chồng, có một người con. Hai người thuê phòng trọ ở huyện Hóc Môn. Từ tháng 6-2015, Phong thường chở Oanh đến Công viên phần mềm Quang Trung (quận 12, TP HCM) để bán dâm.

Như thường lệ, tối 12-8-2015, Phong chở vợ "đi làm". Trong lúc Oanh đợi khách, Phong dựng xe cách đó 50 m để chờ. Một lát sau, L.Đ.L. chạy xe máy đến hỏi mua dâm.

Oanh nghi ngờ L. là công an nên từ chối và bỏ đi. L. xuống xe đuổi theo, giở trò sàm sỡ. Oanh tri hô “hiếp dâm” liền bị L. đánh túi bụi vào mặt.

Vợ bị hành hung, chồng đâm chết khách mua dâm - 2

Cảnh sát tư pháp áp tải Ngô Văn Phong ra trước vành móng ngựa

Thấy vợ bị đánh, Long lao tới đánh nhau với L. Trong lúc hăng máu, Long cầm dao bấm đâm 2 nhát trúng ngực đối phương.

L. bỏ chạy một quãng thì được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân tử vong trước khi đến bệnh viện.

Phong chở Oanh về nhà băng bó vết thương, cất giấu hung khí rồi bỏ trốn.

Hai ngày sau, Phong đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Nhung (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN