Về quê hỏi vợ, tội phạm trốn nã bị "tóm"

Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết sau khi nhận được thông tin từ cơ quan Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cung cấp, ngày 6-5 công an đã bắt được Nguyễn Trung Toán (xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An), kẻ trốn lệnh truy nã về tội cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ, Toán từ Nghệ An vào Nam làm công nhân gần 10 năm nay.

Tối 4-12-2014, Toán (tạm trú phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương) cùng đồng phạm tên Vượng rủ nhau ra quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP.HCM) đi cướp tài sản. Sau đó sợ bị phát hiện, Toán bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 1-4, Công an quận Thủ Đức ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Toán về tội cướp giật tài sản.

Về quê hỏi vợ, tội phạm trốn nã bị "tóm" - 1

Nguyễn Trung Toán khi bị bắt giữ tại công an. (Ảnh do Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp)

Thời gian lẩn trốn, Toán dạt lên Đắk Lắk rồi quay lại quận Thủ Đức làm nghề phụ hồ. Toán gặp và yêu một cô gái làm công nhân ở Thủ Đức, quê xã Thạch Hưng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Toán cùng người yêu đưa nhau về ra mắt hai họ và bàn kế hoạch tổ chức lễ hỏi và đám cưới. Theo kế hoạch, ngày 7-5 Toán và người yêu sẽ tổ chức lễ ăn hỏi.

Từ thông tin cơ quan Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cung cấp, ngày 6-5, lực lượng Phòng PC52 - Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ được Toán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.LAM (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN