Vào tù vì 'yêu' nữ sinh nhỏ tuổi

Rủ nữ sinh “nhí” đi chơi qua đêm, nam thanh niên đã phải trả giá bằng bản án 5 năm tù do vội “ăn trái cấm”.

Ngày 22/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “hiếp dâm trẻ em” do bị cáo Lê Quốc Nhựt (18 tuổi, Tiền Giang) thực hiện.

Theo bản án sơ thẩm, Lê Quốc Nhựt và em N.T.O. (SN 1999) quen biết nhau và phát sinh quan hệ tình cảm.

Khoảng 12h30 ngày 14/4/2012, trong lúc O. cùng 3 người bạn chung lớp đang chuẩn bị vào học thì Nhựt đến trường rủ cả nhóm đến nhà bạn là N.V.H. ở ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang chơi.

Tại đây, cả nhóm tổ chức uống rượu rồi O. và bạn gái ở lại qua đêm tại buồng ngủ nhà H. Khoảng 21h cùng ngày, thấy bạn của O. ra ngoài, Nhựt liền vào buồng “tâm sự” với người tình “nhí”.

Thấy con gái đi qua đêm không về, gia đình O. tỏa ra đi tìm thì phát hiện sự việc nên làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Nhựt đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo Nhựt khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Với hành vi trên, Nhựt bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 6 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Sau phiên tòa, Lê Quốc Nhựt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Nhựt đặc biệt nghiêm trọng nhưng xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, bị hại cũng một phần có lỗi, bị cáo thành khẩn khai báo, phía bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt, đặc biệt bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên mức án 6 năm tù là có phần nghiêm khắc.

Từ đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho Nhựt từ 6 năm tù xuống còn 5 năm tù về tội danh trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Phượng (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN