Vào tù vì giật bảng tên, đấm CSGT

Sáng 31/10, TAND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) trong phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ” đã tuyên phạt bị cáo Võ Thành Luân (SN 1988 ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) mức án 9 tháng tù giam.

Theo hồ sơ vụ án, lúc 21g20 phút tối 26/6/2012, Tổ CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP.Cần Thơ) do thiếu úy Lương Minh Thành làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại ngã ba đường 3/2 - Trần Ngọc Quế.

Lúc này, tổ công tác phát hiện xe máy tay ga BKS 65V1-5918 do Trần Quốc Tiến (SN 1988, ngụ quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) điều khiển chở Võ Thành Luân lưu thông từ hướng Cái Răng vào trung tâm thành phố, chạy quá tốc độ cho phép, nên đã ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Khi tổ công tác đang kiểm tra giấy tờ của Trần Quốc Tiến thì Nguyễn Quốc Thanh đi chung nhóm cùng với Võ Thành Luân lớn tiếng chửi bới, thóa mạ tổ công tác. Lúc này, thượng sĩ Phan Thanh Nhẹ (chiến sĩ tổ công tác) yêu cầu cả hai ra khu vực bên ngoài để lực lượng làm nhiệm vụ, thì bất ngờ Luân dùng tay đấm vào mặt thượng sĩ Nhẹ và túm áo giật bảng tên.

Thấy 2 đối tượng quá khích, thượng sĩ Trịnh Hoàng Anh (chiến sĩ tổ công tác) can ngăn thì Luân và Thanh càng hung hăng hơn. Luân dùng mũ bảo hiểm tiếp tục tấn công thượng sĩ Nhẹ và Anh, còn Thanh lớn tiếng chửi bới, thách thức tổ công tác. Tổ CSGT, cùng lực lượng Cảnh sát cơ động đã khống chế đưa các đối tượng về Công an phường Hưng Lợi lập biên bản, xử lý phương tiện vi phạm và tiến hành làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại thời điểm trên, cả 3 đối tượng có dấu hiệu say xỉn. Lực lượng CSGT tiến hành đo nồng độ cồn, kết quả cả 3 đối tượng đều vượt quá mức quy định cho phép.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Thư ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN