Uống rượu say, chém Phó trạm y tế xã trọng thương

Không được truyền dịch sau khi say rượu, Hải về nhà lấy dao đến chém phó trạm y tế xã trọng thương.

Tòa án nhân dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Xuân Hải (SN 1991, trú tại xã Hương Long, huyện Hương Khê) về tội Cố ý gây thương tích.

Uống rượu say, chém Phó trạm y tế xã trọng thương - 1

Bị cáo Hải tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, tối 20.10.2017, sau khi uống rượu say, Hải đến Trạm y tế xã Hương Long huyện Hương Khê để nhờ truyền dịch. Nhưng chị Trần Thị Thanh Hải (SN 1978, Phó Trạm y tế xã Hương Long) nói đang say rượu, thời tiết lạnh, dễ bị sốc thuốc nên khuyên Hải về nhà, sáng mai đến truyền.

Bị từ chối, Hải tỏ thái độ bức xúc đi về nhà anh trai lấy 1 con dao giấu vào trong áo khoác rồi đi bộ quay lại Trạm y tế xã Hương Long.

Lúc này chị Hải đang trực đêm tại Trạm y tế thấy Hoàng Xuân Hải đến hỏi mua bơm kim tiêm. Khi chị Hải quay vào lấy bơm kim tiêm bán thì bất ngờ từ phía sau, Hải cầm dao chém nhiều nhát vào người và tay Phó Trạm trưởng rồi bỏ đi.

Hậu quả, chị Hải bị thương, được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê với kết quả giám định pháp y với tổn hại 17% sức khỏe.

Tại phiên tòa, bị cáo Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Xuân Hải 2 năm tù giam.

Thông tin mới vụ ”cẩu tặc” táo tợn chém người, cướp xe

Biết không thể trốn thoát, 1 đối tượng trộm chó, cướp xe, chém người đã đến cơ quan công an đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Khê (Dân Việt)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN