Từ tiếng nẹt pô xe đến đâm trọng thương hàng xóm

Sự kiện: Tin pháp luật

Bực tức vì thấy người hàng xóm đi qua nhà mình nẹt pô xe máy, Kiều đã sang đánh và hai xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 12-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ nghi can Bùi Văn Kiều (23 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 9-11, Nguyễn Văn Thắng (17 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) điều khiển xe máy đi ngang nhà Kiều. Lúc này Thắng điều khiển xe nẹt pô to tiếng rồi đi tiếp về nhà mình. Kiều ở trong nhà cảm thấy như mình đang bị trêu tức nên đi bộ sang nhà Thắng. Kiều dùng tay đánh hai cái vào mặt Thắng vì "tội" nẹt pô nhưng không gây thương tích rồi quay về. Thấy con bị đánh, ông Nguyễn Văn Đại (cha Thắng) lên tiếng chửi Kiều.

Bực tức, Kiều cầm tuốc-nơ vít quay lại nhà Thắng. Ông Đại lấy một cây gỗ ra "ứng chiến" và đánh vào đầu Kiều. Bị tấn công, Kiều dùng tuốc-nơ vít đâm trúng bụng ông Đại gây thương tích phải đi bệnh viện cấp cứu. 

Sau khi gây án, Kiều bị Công an Biên Hòa bắt khẩn cấp về hành vi cố ý gây thương tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Hội (Pháp Luật TPHCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN