Đường dây gái mại dâm diễn cảnh "nóng" để câu khách

Sự kiện: Tệ nạn mại dâm

Theo lời khai của gái bán dâm, có ngày các cô phải tiếp 10-20 lượt khách, đem lại lợi nhuận cho chủ môi giới hàng trăm triệu mỗi tháng.

Cách điều hành dây mại dâm của "tú ông" 9X

Nói về đường dây môi giới mại dâm do "tú ông" 9X Phạm Bá Mạnh (22 tuổi, quê ở Kiến Xương, Thái Bình) điều hành mà đơn vị vừa triệt phá, chỉ huy Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đánh giá, đây là một trong những đường dây hoạt động trên mạng được tổ chức khá quy mô, chặt chẽ, nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó với cơ quan chức năng.

Việc điều hành mua bán dâm, viết bài, đẩy bài lên mạng diễn ra tại một căn hộ chung cư do Mạnh thuê ở quận Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, gái bán dâm chỉ hoạt động tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Mạnh được xác định là người quản lý chung, còn Đinh Thị Diệp Ly (19 tuổi, ở Hà Giang, người tình của Mạnh) là người nhận điện thoại và giao dịch với khách.

6 cô gái bán thân trong đường dây của Mạnh được đặt nhiều biệt danh khác nhau như Ngọc Jenny, Mai Xinh, Kiều Hoa, Hà My, Quỳnh Tina, Hà Lady… Khi các bức ảnh của họ được đăng lên web sẽ kèm theo số điện thoại, giá tiền cũng như pass để khách tiện liên hệ.

Đường dây gái mại dâm diễn cảnh "nóng" để câu khách - 1

Máy tính, máy ảnh, điện thoại... giúp Minh và đồng bọn chụp ảnh, đăng tin quảng cáo cho gái bán dâm

Khai với cơ quan điều tra, "tú ông" 9X giải thích đường dây chỉ có 6 cô gái (tuổi 19 - 26 đến từ Cà Mau, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa) nhưng để khách thấy trang web đen hoạt động rôm rả, Mạnh gắn mỗi người 5 - 6 biệt danh kèm theo các số điện thoại khác nhau. Nếu khách tinh ý sẽ biết chiêu lừa này.

Để đối phó với cơ quan chức năng, sau một thời gian hoạt động, Mạnh giao 32 chiếc điện thoại này cho Ly quản lý. Khi khách gọi đến mua dâm, người tình của "tú ông" sẽ hướng dẫn cách thức thuê phòng và điều gái bán dâm đến phục vụ.

Căn cứ vào tin nhắn của khách, Ly sẽ tính ra số lượt bán dâm của gái mỗi ngày để thu "phế". Theo thỏa thuận, hàng ngày gái bán dâm phải chuyển tiền môi giới vào tài khoản ngân hàng cho cặp tình nhân này, ai nộp chậm sẽ bị xóa bài trên mạng.

Hưởng lợi 300 triệu đồng/tháng

Sau một thời gian ngắn đăng bài PR cho gái bán dâm, số lượng khách điện thoại đến đường dây môi giới của Mạnh gia tăng nhanh. Ngày cao điểm, có cô phải tiếp gần 20 lượt khách.

Thấy việc làm ăn dễ dàng, thanh niên quê Thái Bình thuê thêm 3 người bạn đến hỗ trợ việc nghe điện thoại điều "hàng" và chụp ảnh đăng bài quảng cáo. Anh ta trả lương họ từ 2-5 triệu đồng mỗi tháng, bao ăn ở. Ngoài đăng tin PR, những người giúp việc cho Mạnh còn thường xuyên dùng các nick ảo để comment vào các bài viết, tạo không khí sôi động trên trang. 

Bên cạnh đó, bạn của Mạnh còn có nhiệm vụ đóng những cảnh quan hệ tình dục với gái bán dâm để đưa những bức hình lên trang.

Chỉ huy Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Cầu Giấy cho rằng qua những đợt đường dây mại dâm trên mạng bị đánh sập, Mạnh đã rút được kinh nghiệm. Anh ta không để gái dâm trọ trong nhà nghỉ mà yêu cầu các cô này thuê nhà ở một con ngõ trên phố Trần Duy Hưng.

Sau một thời gian dài theo dõi quy luật hoạt động của đường dây môi giới mại dâm do Mạnh cầm đầu, chiều 3/10, cảnh đã ập vào kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trong ngõ  ở phố Trần Duy Hưng, bắt quả tang 4 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Các cô gái khai bán dâm theo sự quản lý, điều hành của Mạnh.

Theo lời khai, trung bình mỗi tháng "tú ông" 9X thu được khoảng 300 triệu tiền môi giới từ các cô gái bán dâm. Hiện cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khấn cấp, tạm giữ hình sự Mạnh và Ly để điều tra hành vi Môi giới mại dâm, đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi của những người liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Đức (Zing.vn)
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN