Tử hình kẻ giết người tình đồng tính để cướp tài sản

Hậu khai nhận thấy anh T có tiền, Hậu giả vờ "quan hệ" rồi dùng dây quạt quấn vào cổ siết "bạn tình" đến chết, rồi cướp tài sản.

Sáng 1.8, tại UBND phường An Hải Bắc, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt Hoàng Văn Hậu (SN 1990, quê xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) 12 năm tù giam về tội “Cướp tài sản” và tử hình về tội “Giết người”; tổng hình phạt là tử hình.

Tử hình kẻ giết người tình đồng tính để cướp tài sản - 1

Hoàng Văn Hậu trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng: Khoảng tháng 3.2012, Hậu vào Đà Nẵng tìm việc làm. Cũng thời gian này, Hậu thân quen với anh T.T.T (SN 1973, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Anh T đã tự nguyện chở Hậu đi kiếm việc làm, xin cho Hậu vào làm nhân viên phục vụ tại quán nhậu. Đến cuối năm 2013, Hậu về quê. Biết anh T đồng tính, lại thích mình và có tiền nên Hậu vẫn giữ liên lạc.

Cuối tháng 9.2014, khi vợ chuẩn bị sinh con, Hậu gọi điện thoại cho anh T để mượn tiền. Anh T đồng ý, bảo Hậu vào Đà Nẵng nhận. Ngày 29.9.2014, Hậu nói dối vợ đi giúp người bạn tổ chức lễ cưới ở Quảng Bình, nhưng thực chất đón xe khách vào Đà Nẵng gặp anh T vay tiền.

Sáng 30.9.2014, Hậu đi đến nhà riêng anh T. Tại đây, anh T nấu cơm cho Hậu ăn xong, rồi bảo Hậu vào phòng ngủ nằm nghỉ và có ý định “quan hệ” với Hậu. Thấy anh T đeo 2 nhẫn và dây chuyền vàng, Hậu đã nảy sinh ý định giết anh T để chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng lúc anh T không để ý, Hậu đã dùng dây quạt gần đó quàng vào cổ kéo anh T xuống giường và siết đến chết.

Sau đó, Hậu bỏ ra ngoài tìm chìa khóa, lục thấy bọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, lấy 2 nhẫn, 1 dây chuyền vàng và cả xe máy Nouvo của anh T làm phương tiện trốn về quê, rồi giấu tài sản phía sau nhà. Trước khi bỏ trốn, Hậu còn xóa dấu vết, dựng hiện trường giả hòng đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Sau quá trình điều tra, đến ngày 9.10.2014, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt Hậu ngay tại nhà.

Tại phiên tòa ngày 1.8, Hậu khai nhận biết "bạn tình" có tiền, Hậu vào Đà Nẵng mượn tiền nhưng anh T muốn "quan hệ" rồi mới đưa nên đã dùng dây quạt siết cổ nạn nhân đến chết, rồi cướp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Oanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN