Tú bà xinh đẹp "câu" khách qua zalo thế nào?

Sự kiện: Tin pháp luật

Không chỉ bán dâm, “tú bà” xinh đẹp còn thiết lập một đường dây bán cao cấp tại các nhà nghỉ, khách sạn lớn trên địa bàn Hà Nội thông qua mạng xã hội zalo.

Trước sự kiểm soát chặt chẽ của các đơn vị chức năng, không ít ổ nhóm mại dâm đi vào hoạt động bí mật với nhiều hình thức tinh vi hơn. Một trong số đó, những ổ nhóm này sử dụng các trang mạng xã hội như zalo, facebook, viber… đăng tải các thông tin cá nhân của mình lên đó để mời chào khách.

Nhận thấy tình hình mại dâm thời điểm cuối năm trên địa bàn diễn biến phức tạp, Trưởng Công an Quận Cầu Giấy chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung đấu tranh, đánh mạnh vào các ổ nhóm này.

Khoảng 0h25 ngày 22/12, bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Tiến Đạt ở ngõ 218/16 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy; tổ công tác của CAP Trung Hòa phát hiện 2 đôi nam nữ đang chuẩn bị thực hiện hành vi mua bán dâm.

Quá trình đấu tranh khai thác, các gái bán dâm khai nhận được một người quen tên H. môi giới đi bán dâm cho khách.

Tú bà xinh đẹp "câu" khách qua zalo thế nào? - 1

Tú bà kiêm gái bán dâm N.T.H

“Tú bà” N.T.H ngay sau đó đã bị bắt tại nhà trọ. Lúc bị bắt, H. vẫn đang sử dụng điện thoại để điều hành gái bán dâm đi khách. Các đối tượng sau đó đều bị đưa về trụ sở Công an Phường Trung Hòa để điều tra xử lý.

Tại cơ quan điều tra, “tú bà” N.T.H khai sinh năm 1988, ở Nghĩa Hưng, Nam Định. Tin từ cơ quan điều tra, bản thân H. là một gái bán dâm, giao dịch hoàn toàn qua điện thoại và có nhiều khách quen.

Theo đó, H. đã tự thiết lập cho mình một đường dây bán dâm cao cấp tại các nhà nghỉ, khách sạn lớn trên địa bàn TP Hà Nội.

Đáng nói, đường dây của H. hoạt động rất kín đáo và tinh vi. Ngay cả các gái bán dâm cũng không biết được H. là ai. Bởi mọi hoạt động liên lạc giữa “tú bà” này và gái bán dâm chỉ thông qua chiếc điện thoại di động.

Được biết, cách đây vài năm, H. lên Hà Nội học nghề và mở một cửa hàng nối mi, chăm sóc sắc đẹp. Quá trình mở cửa hàng, H. tranh thủ bán dâm, kiếm thêm thu nhập.

Ban đầu, H. tự đăng tải thông tin cá nhân, số điện thoại lên mạng để tìm khách mua dâm. Sau này, khi đã có nhiều mối, H. ngoài bán dâm còn môi giới khách với bạn bè. Trong đó, với bạn bè thân thiết thì H. giới thiệu, còn lại H. lấy công là 50% mỗi lần môi giới.

H. hoạt động môi giới mại dâm trên địa bàn Quận Cầu Giấy. Tuy nhiên, không nhận tiền trực tiếp từ khách, thay vào đó, H. yêu cầu khách làng chơi thanh toán cho mình qua tài khoản ngân hàng. Sau đó, H. tiếp tục thỏa thuận tiền môi giới bán dâm và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của họ.

Bản thân được cho là có chút nhan sắc, H. chụp những bức ảnh khỏa thân của mình, sau đó đăng lên trên Zalo, Viber hoặc các diễn đàn sex… Không chỉ đăng tải các bức hình nóng bỏng, H. lấy những cái tên mỹ miều, khêu gợi để “câu” khách làng chơi.

Sau khi khách “cắn câu”, H. thỏa thuận giá cả và tiến hành “tráo hàng”, điều những gái bán dâm khác đến đúng điểm hẹn để… tiếp khách.

Tuy nhiên, để khách không “trả hàng” khi bị tráo, H. thường điều những cô gái bán hoa khá xinh đẹp, ưa nhìn. Bởi thế, dù không đúng người được yêu cầu nhưng nhiều khách làng chơi vẫn vui vẻ chấp thuận.

Thông tin cơ quan điều tra cung cấp, trung bình mỗi lần mua dâm, khách làng chơi phải trả ít nhất là 400 đến 500 nghìn đồng. Thậm chí, với những cô gái bán dâm được cho là “cao cấp” trong đường dây của H. điều hành chỉ chấp nhận đi khách với giá thỏa thuận 3 triệu đồng/ lần mua dâm.

Ngày 29/12, Công an phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đã chuyển đối tượng và hồ sơ vụ án môi giới mại dâm liên quan đến N.T.H đến Công an Quận Cầu Giấy.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một cán bộ Phòng điều tra tổng hợp, Công an Quận Cầu Giấy cho hay, hiện Cơ quan Cảnh sát điều đã khởi tố bị can N.T.H về tội môi giới mại dâm và tiến hành điều tra mở rộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Miên - Hoàng Thị (Người đưa tin)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN