Côn đồ truy sát người bán hàng rong trước BV Từ Dũ

Hàng chục côn đồ mang theo gậy gộc, dao… truy sát 3 người bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM).

Côn đồ truy sát người bán hàng rong trước BV Từ Dũ - 1

Hiện trường vụ truy sát (ảnh người dân cung cấp)

Ngày 14.11, thông tin từ Công an quận 1, TP HCM cho biết đang truy xét nhóm đối tượng truy sát 3 người bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Từ Dũ (đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 9.11, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1971), Phan Thị Ngọc Tuyết (SN 1993, cùng ngụ quận 1) và anh Đỗ Hoàng Lâm (SN 1996, ngụ quận 8, em ruột chị Tuyết) dọn hàng bán nước giải khát trước cổng Bệnh viện Từ Dũ.

Khi mọi người đang dọn hàng thì bất ngờ xuất hiện 18 thanh niên đi trên 6 xe máy mang theo gậy gộc, dao… ập đến truy sát.

Chưa hết bàng hoàng, chị Tuyết kể, vừa mới dọn hàng ra thì nhóm đối tượng ập đến dùng gậy gộc, dao tấn công. Chị Tuyết cố hết sức bỏ chạy nhưng bị bọn chúng đạp ngã xuống đường, đánh tới tấp vào đầu, lưng… Đáng nói, dù nhiều người chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn vì nhóm đối tượng cầm hung khí.

Chỉ đến khi chị Tuyết chạy vào phòng bảo vệ rồi đóng cửa lại thì nhóm đối tượng mới bỏ đi. Chị Tuyết sau đó được bảo vệ đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương khá nặng, bầm tím ở vùng mặt, lưng…

Nghe tin chị ruột bị đánh, anh Lâm chạy ra định can ngăn cũng bị nhóm côn đồ truy sát nên tháo chạy thoát thân.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm côn đồ còn dùng hung khí đánh chị Thủy gãy cùi chỏ tay trái phải nhập viện điều trị. Các đối tượng còn táo tợn đập phá xe nước của các nạn nhân trước khi rời khỏi hiện trường.

Côn đồ truy sát người bán hàng rong trước BV Từ Dũ - 2

Chị Phan Thị Ngọc Tuyết bị thương sau vụ truy sát (ảnh người dân cung cấp)

Côn đồ truy sát người bán hàng rong trước BV Từ Dũ - 3

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy bị đánh gãy củi chỏ tay trái đang điều trị tại bệnh viện (ảnh người dân cung cấp)

Chị Tuyết cho hay chị kinh doanh nước giải khát trước cổng Bệnh viện Từ Dũ khoảng 3 năm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Người lao động
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN