Truy sát tình địch vì người yêu bị tung ảnh nóng

Ngày 20.2, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết đang tạm giữ hình sự 2 nghi can trong vụ dùng hung khí truy sát tình địch và chống người thi hành công vụ tại khu vực vòng xoay Nguyễn Văn Linh.

Truy sát tình địch vì người yêu bị tung ảnh nóng - 1

Đối tượng Đoàn Trọng Thanh tại cơ quan điều tra

Hai người bị tạm giữ gồm Đoàn Trọng Thanh (SN 1992, quê Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1984, quê Cần Thơ).

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thanh Hòa (SN 1986, ngụ Bình Chánh) từng có tình cảm và sau đó sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị N. (SN 1986, quê Cần Thơ). Trong thời gian này, Hòa đã nhiều lần chụp ảnh, quay phim cảnh chị N. khỏa thân cũng như cảnh 2 người quan hệ tình dục. Sau khoảng 3 năm mặn nồng, Hòa và chị N. đường ai nấy đi.

Đầu năm 2016, biết chị N. có người yêu mới là Đoàn Trọng Thanh, Hòa tìm cách nối lại tình cảm nhưng không được nên nảy sinh lòng ghen tuông. Hòa đe dọa, đồng thời gửi ảnh nóng của chị N. vào facebook của Thanh. Sau khi xem xong, Thanh cũng nổi máu côn đồ và thề sẽ chém chết Hòa.

Nói là làm, sáng 17.2, Đoàn Trọng Thanh tự chế bom xăng rồi nhờ 1 đối tượng tên Đông (chưa rõ lai lịch) cùng mang đến tấn công nhà mẹ ruột của Hòa tại xã Quy Đức (Huyện Bình Chánh).

Tiếp đó, khoảng 8h sáng ngày 18.2, Thanh rủ Nguyễn Thanh Phong (anh ruột của chị N.) mang hàng loạt hung khí như mã tấu, dây xích đến nhà Hòa truy sát. Tuy vậy, khi Thanh và Phong xông vào nhà thì Hòa đã nhanh chân trốn được.

Truy sát tình địch vì người yêu bị tung ảnh nóng - 2

Hung khí các đối tượng mang đến cuộc "huyết chiến"

Cùng ngày 18.2, Thanh tiếp tục nhắn tin cho Hòa để hẹn “huyết chiến” tay đôi tại khu vực vòng xoay Nguyễn Văn Linh. Quá hoảng sợ, Hòa đã đến cơ quan công an trình báo.

Nhận thấy vụ việc có tính nghiêm trọng, côn đồ, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an Huyện Bình Chánh) đã cử nhiều trinh sát hình sự mai phục, truy bắt. Vừa thấy Hòa xuất hiện, Thanh và Phong lao vào dùng hung khí tấn công, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp.

Trong lúc giằng co, Thanh đã chém vào chân thượng sĩ Phạm Phúc Tú với mục tiêu giải cứu đồng bọn nhưng bất thành. Cả Thanh và Phong sau đó đều bị tóm gọn. Riêng thượng sĩ Phạm Phúc Tú bị thương khá nặng ở chân, phải khâu 20 mũi.

Hiện Công an Huyện Bình Chánh đang hoàn tất hồ sơ xử lý Đoàn Trọng Thanh, Nguyễn Thanh Phong và mở rộng truy bắt những đối tượng có liên quan. Ngoài ra, đơn vị này cho biết đang xem xét xử lý Nguyễn Văn Hòa vì hành vi Làm nhục người khác khi phát tán ảnh nóng của người yêu cũ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN