Truy sát tại khu nhà trọ, 1 công nhân thiệt mạng

Sự kiện: Tin pháp luật

Bị đánh bằng nón bảo hiểm trong lúc nhậu chung ở khu nhà trọ, một thanh niên cùng bạn chạy về lấy dao trả thù, truy sát người đánh mình đến chết

Cơ quan CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An cho biết ngày 28-12 bắt nghi can tên Nguyễn Bê Lê (SN 1988, ngụ Sóc Trăng) về hành vi giết người trong một vụ truy sát nhau ở khu nhà trọ công nhân.

Truy sát tại khu nhà trọ, 1 công nhân thiệt mạng - 1

Đối tượng Nguyễn Bê Lê 

Trước đó, chiều 25-12, tại khu  nhà trọ ở ấp 7A, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, một số công nhân tổ chức nhậu với nhau. Tiệc rượu kéo dài, nhiều người quá chén nói chuyện lớn tiếng với nhau.

Lúc này, Lý Phụng Hoàng (SN 1985) nhìn thấy Nguyễn Bê Lê ngồi chiếm hết lối đi nên bảo Lê dời chõ khác. Lê không nghe, cự lại liền bị Hoàng dùng mũ bảo hiểm đánh vào vai.

Bị đánh đau, Lê cùng nhóm bạn của mình chạy về phòng trọ lấy con dao rồi chạy sang truy sát Hoàng. Hoàng bỏ chạy nhưng bị Lê cùng đồng bọn truy sát tới cùng. Hậu quả là Hoàng bị Lê đâm 2 nhát, chết trên đường cấp cứu.

Gây án xong, đối tượng chạy ra lộ đón xe trốn về miền Tây, đến ngày 28-12 thì bị bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN