Truy nã thiếu niên tạt xăng đốt bạn để rửa hận

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi tạt xăng đốt nhầm đối thủ là một nam sinh, thiếu niên đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị công an truy nã.

Ngày 18-1, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP HCM vừa ra quyết định truy nã đối với bị can Vương Thế Phát (SN 1998, ngụ đường Bình Tiên, quận 6, TP HCM) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Truy nã thiếu niên tạt xăng đốt bạn để rửa hận - 1

Công an quận 10 đang truy nã Vương Thế Phát

Truy nã thiếu niên tạt xăng đốt bạn để rửa hận - 2

Em Thiện bị Phát tạt xăng đốt bỏng nửa người

Trước đó, do mâu thuẫn với một học sinh tên Vũ (học lớp 11, Trường THPT Diên Hồng, quận 10) nên Phát đến trường chặn đánh Vũ, nhưng Phát bị nhóm bạn của Vũ đánh nên sau đó đã mua nửa lít xăng quay lại cổng trường tìm nhóm đã đánh mình để rửa hận.

Đến nơi, Phát thấy nhóm em Nguyễn Phan Xuân Thiện (học lớp 10, Trường THPT Diên Hồng) đang nói chuyện. Nghĩ nhóm này đã đánh mình nên Phát tạt xăng vào người Thiện rồi châm lửa đốt. Em Thiện được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN