Trưởng công an xã bắn dân 2 phát

Trong lúc nam thanh niên đang hớt tóc thì bị công an rút súng (đạn cao su) bắn hai phát vào lưng.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 22/8. Thời điểm trên, một số người hàng xóm sống cạnh nhà anh anh Lê Văn T. (25 tuổi, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận) nghe tiếng súng nổ trong tiệm hớt tóc trước nhà của anh T,. Lúc này rất đông công an, dân phòng áp giải anh T. trong tình trạng lưng anh Thảo có máu chảy rướm áo.

Theo lời anh T. kể lại với báo chí, lúc đó anh đang hớt tóc cho một khách thì Thiếu tá Bùi Chí Hiếu bước vào quán ra lệnh về cơ quan làm việc. Anh T. đề nghị để anh hớt tóc xong cho khách sẽ đến làm việc, thì bị Thiếu tá Hiếu móc súng bắn hai phát vào lưng khiến anh ngã quỵ. Sau đó, công an tiếp tục áp giải anh T. về trụ sở rồi buộc anh ký biên bản mới cho về đi bệnh viện cấp cứu… Do khẩu súng mà Thiếu tá Hiếu sử dụng là súng bắn đạn cao su, nên gây ra hai vết thương trên lưng anh T.

Được biết trước đó vào ngày 6/8, Thiếu tá Bùi Chí Hiếu ký giấy mời anh T. lên trụ sở làm việc do liên quan đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương, nhưng do bận việc nên anh T. không đến.

Sau khi anh T. không đến, thì ông Hiếu có hành động như trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Minh (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN