Trung úy công an bị đánh chết: Vì không cho... vượt xe?

Tại cơ quan điều tra, các nghi can đánh chết trung úy công an bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Liên quan đến vụ việc trung úy Đỗ Văn Hoan (SN 1987, quê huyện Thạch Thất, Hà Nội), cán bộ Đội Quản lý hành chính và Trật tự xã hội, Công an huyện Quốc Oai bị nhóm đối tượng đi trên xe taxi đánh tử vong chiều 2/8, hiện cơ quan công an đã bắt được các nghi phạm.

Hai trong ba nghi phạm được xác định liên quan đến vụ việc sát hại Trung úy Đỗ Văn Hoan là Nguyễn Văn Thùy (SN 1988, trú tại thôn Pheo, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội) và Nguyễn Quang Duyên (SN 1986, trú tại thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Trung úy công an bị đánh chết: Vì không cho... vượt xe? - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Thùy. Ảnh cơ quan công an cung cấp

Còn đối tượng Đào Văn Vinh (SN 1977, trú tại thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) hiện đang bỏ trốn.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an thu thập và qua lời khai của các đối tượng, khoảng 18h40 ngày 2/8, sau giờ làm việc, Trung úy Đỗ Tuấn Hoan đi xe máy từ trụ sở công an huyện về nhà. Khi Trung úy Hoan đi đến đường đê Phúc Đức thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai đã gặp xe ôtô mang BKS 30A - 589.87 do Nguyễn Văn Thùy cầm lái đi cùng chiều.

Lúc này, trên xe của Thùy còn có Nguyễn Quang Duyên, Đào Văn Vinh, Lê Thị Ngọc Xoan (SN 1992, trú tại, TP Cần Thơ) và Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1999, trú tại tỉnh Hậu Giang), đi từ phía sau xin vượt.

Trung úy công an bị đánh chết: Vì không cho... vượt xe? - 2

Đối tượng Nguyễn Quang Duyên. Ảnh cơ quan công an cung cấp

Do khu vực đường đê hẹp, lại có nhiều phương tiện qua lại nên chiếc xe của Thùy không thể vượt lên trước được xe của Trung úy Hoan.

Bực tức vì điều này, Thùy đã điều khiển ô tô đuổi theo. Sau đó, Thùy điều khiển xe ô tô vượt lên trước xe của Trung úy Hoan và ép sát vệ đường khiến nạn nhân phải dừng xe lại.

Vừa dừng xe, Thùy, Duyên và Vinh trong xe ôtô nhảy xuống hành hung trung úy Hoan ngã gục xuống đường. Đúng lúc này, một số người dân đi đường đã vào can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, Trung úy Hoan đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Trung úy công an bị đánh chết: Vì không cho... vượt xe? - 3

Hiện trường vụ việc. Ảnh: B.Đ

Sau khi gây án, các đối tượng lên ô tô bỏ chạy về hướng đường Quốc lộ 32. Đến 10h sáng 3/8, cơ quan công an đã bắt được Thùy và Duyên.

Được biết, Nguyễn Quang Duyên có tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích, Nguyễn Văn Thùy từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, Đào Văn Vinh có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị tập trung lực lượng truy bắt đối tượng Đào Văn Vinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Tân (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN