Trùm ma túy thất bại với "chiêu ve sầu thoát xác"

Trùm ma túy chuyên mua hàng rồi bán lẻ lại cho các đại lý đã làm sẵn giấy tờ giả phòng khi bị bắt.

Ngày 5-7, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lý Hoàng Khánh Ngọc (26 tuổi, quê Bình Định), Nguyễn Duy Hòa (27 tuổi, quê Hà Nam), Tạ Tuấn Thái (46 tuổi, ngụ quận 5, TP HCM), Phạm Tiến Hùng (53 tuổi), Nguyễn Thị Luyến (53 tuổi, cùng quê Nam Định), Lư Vĩ Dân (34 tuổi, ngụ quận 5) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy’.

Riêng bị cáo Lý Hoàng Khánh Ngọc bị xử thêm tội "Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức"; bị cáo Lư Vĩ Dân và Nguyễn Văn Hoàng (38 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy vụ án có nhiều tình tiết chưa được điều tra làm rõ liền quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trùm ma túy thất bại với "chiêu ve sầu thoát xác" - 1

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Tạ Tuấn Thái mua bán ma túy từ giữa năm 2014, để bán kiếm lời. Thái khai mua ma túy từ Ngọc nhiều lần, mỗi lần 2,5 g với giá 2,5 triệu đồng.

Trước ngày bị bắt khoảng 1 tuần, Thái được 1 người giới thiệu mối mua ma túy mới ở chỗ của Nguyễn Vân Hoàng. Ngày 16-11-2014, Thái được 1 người đặt mua 20 g ma túy với giá 18,4 triệu đồng, nên đến Hoàng mua hàng. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Thái đi giao ma túy cho khách trên đường Cao Thắng (quận 3, TP HCM) thì bị công an quận 3 bắt quả tang, thu giữ gần 16 g ma túy.

Qua truy xét, công an quận 3 bắt giữ Hoàng, thu giữ hơn 1 g ma túy; bắt giữ luôn Ngọc và Hòa, lực lượng chức năng thu giữ 28 gói chứa gần 422 g ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng phủ nhận việc bán ma túy cho Thái. Hoàng khai chỉ mua ma túy rồi thuê khách sạn để sử dụng cùng Thái. 

Lý Hoàng Khánh Ngọc khai nhận mua bán ma túy từ giữa năm 2014. Ngọc nuôi Hòa trong nhà để phụ buôn bán ma túy. Ngọc mua ma túy rồi chuyển cho các chân rết bán lẻ ở khu vực quận 1. 

Khi có nhiều mối hàng hơn, Ngọc được Lư Vĩ Dân giới thiệu cho nơi bán hàng giá rẻ là Nguyễn Đình Sang. Ngọc mua từ Sang 100 g ma túy với giá 70 triệu đồng, sau đó mua thêm 400 g ma túy và nhờ Dân giao nhận ma túy. Sau đó, Ngọc bán lẻ ma túy để kiếm lời. Trong đó, Nguyễn Thị Luyến mua 2 lần là 52,5 g, trị giá 17 triệu đồng.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Ngọc làm giả giấy chứng minh nhân dân, thuê nhà ở quận 1 làm nơi giao dịch. Khi bị bắt, Ngọc trình giấy tờ giả và khai tên là Trần Đình Long.

Mở rộng vụ án, cơ quan chức năng bắt giữ Lư Vĩ Dân, thu giữ gần 3 g ma túy. Đối tượng Nguyễn Thị Luyến và Phạm Tiến Hùng cũng bị bắt giữ khi đang cùng phê ma túy trong khách sạn cùng  gần 8g ma túy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN